Trung Quốc phóng vệ tinh môi trường mới lên quỹ đạo

Sáng 12/11, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh môi trường mới từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, phía Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-4C mang theo vệ tinh Yaogan-33 02 rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Tây Bắc Trung Quốc ngày 3/9/2022. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cụ thể, vệ tinh Vân Hải - 3 đã được phiên bản cải tiến của tên lửa Trường Chinh - 6 phóng lên quỹ đạo vào lúc 6h52’ sáng theo giờ Bắc Kinh.

Hiện vệ tinh đã đi vào quỹ đạo định trước và sẽ phục vụ cho các cuộc khảo sát về khí quyển, môi trường biển, môi trường không gian, ngăn ngừa và giảm thiểu thảm họa, cũng như các thí nghiệm khoa học.

Đây là lần phóng thứ 448 của dòng tên lửa Trường Chinh.

Lan Nhi (TTXVN)
Trung Quốc phóng module thí nghiệm Mộng Thiên
Trung Quốc phóng module thí nghiệm Mộng Thiên

Trung Quốc ngày 31/10 đã phóng module thí nghiệm Mộng Thiên lên quỹ đạo, qua đó đưa việc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này đi vào giai đoạn hoàn tất. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN