Tổng thống Serbia: Nga nắm quyền chủ động trong cuộc xung đột ở Ukraine

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic khẳng định rằng Nga đang nắm quyền chủ động trong cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi phương Tây ngày càng gặp khó khăn trong việc tài trợ cho Kiev. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một cuộc họp báo ở Belgrade. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 30/9, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã đưa ra nhận định về tình hình xung đột ở Ukraine, trong đó ông nhấn mạnh rằng Nga đang nắm quyền chủ động trên chiến trường. Theo ông Vucic, phương Tây, vốn kỳ vọng có thể tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine, đang ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc tài trợ cho Kiev khi chiến sự kéo dài và phức tạp.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico của Mỹ, Tổng thống Vucic cho biết Nga đã chiếm thế chủ động trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ban đầu, phương Tây tin rằng họ có thể dễ dàng đầu tư vào quốc phòng của Ukraine để chống lại một nền kinh tế Nga yếu kém. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã chứng minh điều ngược lại. Ông Vucic nhận định rằng phương Tây đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong việc duy trì hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, đặc biệt khi xung đột trở nên kéo dài và tốn kém.

Với sự chủ động của Nga trên chiến trường, phương Tây không chỉ đối mặt với khó khăn về nguồn lực mà còn đứng trước những áp lực nội bộ. Tại nhiều quốc gia châu Âu, có những dấu hiệu mệt mỏi về mặt chính trị và kinh tế khi phải duy trì sự hỗ trợ liên tục cho Ukraine. Điều này khiến cho các lãnh đạo phương Tây gặp phải những thách thức trong việc duy trì sự đồng thuận và cam kết đối với Kiev.

Tổng thống Vucic cũng cho biết rằng các nhà lãnh đạo châu Âu thường không muốn nghe những phân tích khác biệt về tình hình Ukraine, cho rằng họ tự coi mình là "những người thông minh nhất thế giới". Nhà lãnh đạo Serbia nhấn mạnh rằng chính điều này đã khiến châu Âu khó chấp nhận những quan điểm đối lập, đặc biệt là những nhận định từ bên ngoài.

Ông Vucic cũng đưa ra dự đoán về khả năng kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine theo kịch bản tương tự như tình hình bán đảo Triều Tiên, nơi mà cuộc chiến kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng các bên vẫn giữ ranh giới phân chia và căng thẳng tiếp tục kéo dài. Ông nhận định rằng một tình huống tương tự có thể diễn ra tại Ukraine, với đường ranh giới giao tranh được thiết lập và cuộc xung đột có thể kéo dài trong nhiều thập kỷ mà không có giải pháp hòa bình thực sự.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo TASS)
Serbia phát hiện quả đạn pháo sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất
Serbia phát hiện quả đạn pháo sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất

Ngày 22/9, cảnh sát Serbia cho biết đã di dời an toàn một quả đạn pháo nặng gần 300 kg sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN