Trung Quốc khuyến nghị người dân chủ động phòng bệnh cúm

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trước diễn biến thời tiết chuyển lạnh và nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp trong mùa Thu - Đông, giới chức y tế Trung Quốc cảnh báo mùa cúm năm nay có thể đến sớm, đồng thời khuyến nghị người dân chủ động tiêm vaccine phòng cúm và tuân thủ biện pháp phòng bệnh khoa học nhằm bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa bệnh cúm cho người dân tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Trung tâm Cúm Quốc gia Trung Quốc, virus cúm đang lây lan nhanh tại các tỉnh phía Nam nước này, đặc biệt tỷ lệ dương tính với chủng cúm A/H3N2 có xu hướng tăng. Các chuyên gia dự báo đỉnh dịch cúm năm nay có thể rơi vào cuối tháng 11 đến giữa tháng 12, sớm hơn so với các năm trước.

Ông Nguyễn Chính Thượng (Ruan Zhengshang) - Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Tân Hoa thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải - cho biết chủng virus chủ đạo năm nay là A/H3N2, khác với xu hướng lưu hành của năm 2024 do A/H1N1 chiếm ưu thế. Do giao lưu nhân sự quốc tế diễn ra thường xuyên, đặc biệt một số nước đã bước vào mùa cúm sớm, nên nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài là đáng lưu ý.

Trong khi đó, Giáo sư Lưu Giác (Liu Jue) thuộc Trung tâm Ứng phó Y tế khẩn cấp Đại học Bắc Kinh cho rằng yếu tố khí hậu lạnh, lưu lượng di chuyển quốc tế và  tình trạng tập trung đông người trong mùa lễ cuối năm có thể khiến các địa phương ở Trung Quốc sớm ghi nhận số ca mắc cúm tăng mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết hiện chưa phát hiện biến thể cúm mới có độc lực cao hoặc làm giảm hiệu quả vaccine. Chủng virus A/H3N2 lưu hành trong khu vực vẫn nằm trong phạm vi diễn biến thông thường, không có dấu hiệu kháng nguyên bất thường.

Trước tình hình trên, bà Hoàng Trác Anh (Huang Zhuoying) - Giám đốc Viện Kế hoạch tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Thượng Hải - cho biết tiêm vaccine cúm là biện pháp phòng bệnh kinh tế và hiệu quả nhất, giúp giảm rõ rệt nguy cơ mắc cúm nặng và tử vong, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.

Theo Sở Y tế Bắc Kinh, 471 điểm tiêm vaccine phòng bệnh cúm đã được bố trí trên toàn thành phố. Người dân từ 60 tuổi trở lên và học sinh tiểu học, trung học cơ sở được tiêm miễn phí đến hết tháng 11 năm nay, trong khi chương trình tiêm dịch vụ tự nguyện kéo dài đến tháng 2/2026.

Bên cạnh đó, giới chức y tế Trung Quốc mới đây ban hành khuyến cáo phòng chống bệnh đường hô hấp mùa Thu - Đông, trong đó nhấn mạnh cần duy trì vệ sinh cá nhân, môi trường sống thông thoáng và thực hành phòng bệnh khoa học, đồng thời khuyến nghị người dân rửa tay thường xuyên, giữ không gian sinh hoạt thoáng đãng, đeo khẩu trang đúng cách khi đến nơi công cộng và hạn chế đến nơi đông người, đặc biệt trong không gian kín. Nếu trong nhà có người mắc cúm, cần tránh tiếp xúc gần, khử khuẩn và vệ sinh bề mặt thường xuyên.

Các địa phương như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông đã chủ động mở thêm các phòng khám nhi ban đêm, buổi trưa và cuối tuần, đồng thời khuyến khích tiêm vaccine theo hộ gia đình để hình thành “vòng bảo vệ miễn dịch” trong cộng đồng.

Các chuyên gia lưu ý cúm không phải cảm lạnh thông thường. Người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng sốt cao, đau cơ, mệt mỏi toàn thân. Nếu có dấu hiệu sốt kéo dài, khó thở, hoặc kiệt sức, cần đến cơ sở y tế kịp thời và dùng thuốc kháng virus theo chỉ định của bác sĩ, không nên tự ý sử dụng thuốc.

Quang Hưng (TTXVN)
Dịch cúm gia cầm lây lan sớm ở châu Âu
Dịch cúm gia cầm lây lan sớm ở châu Âu

Trong những ngày này, cúm gia cầm đang lây lan nhanh chóng ở châu Âu, với số lượng quốc gia ghi nhận ổ dịch sớm cao nhất trong gần một thập kỷ trở lại đây và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn các cuộc khủng hoảng trước đây khi có hàng chục triệu gia cầm bị buộc phải tiêu hủy và đẩy giá thực phẩm tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN