Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị tại tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cụ thể, theo số liệu chính thức cập nhật đến ngày 22/8, CHDC Congo ghi nhận 5.514 ca mắc và 2.642 ca tử vong, tương ứng tỷ lệ tử vong 47,9%, trong khi 1.200 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Dịch bệnh đã lan tới 57 khu vực y tế thuộc các tỉnh Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu, Haut-Uele, Bas-Uele và Tshopo.
Trong bối cảnh đó, ngày 24/8, WHO nhận định đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận tại CHDC Congo, đồng thời cảnh báo tốc độ lây nhiễm vẫn đang vượt quá khả năng kiểm soát dịch.
Trong một tuyên bố, Giám đốc WHO khu vực châu Phi Mohamed Janabi nhấn mạnh “những lựa chọn lúc này sẽ quyết định tốc độ kiểm soát dịch cũng như khả năng bảo vệ và cứu sống người dân”. Theo WHO, Ituri vẫn là tâm dịch, chiếm khoảng 85% tổng số ca mắc và 79% số ca tử vong.
Tình trạng bệnh nhân tử vong bên ngoài các trung tâm điều trị Ebola tiếp tục gây quan ngại lớn. WHO cho biết những trường hợp tử vong trong cộng đồng chiếm khoảng 60% số ca tử vong được ghi nhận trong những tuần gần đây, cho thấy các vấn đề dai dẳng trong phát hiện sớm, chuyển tuyến và tiếp cận điều trị. Trong khi đó, tình trạng mất an ninh, xung đột tái diễn, người dân phải sơ tán, các vụ tấn công cơ sở y tế, sự e ngại của cộng đồng và khó khăn trong tiếp cận địa bàn tiếp tục cản trở hoạt động ứng phó, đặc biệt tại miền Đông CHDC Congo.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định có thể kiểm soát đợt bùng phát Ebola, nhưng chỉ khi tăng cường hành động tại các cộng đồng bị ảnh hưởng. Ông kêu gọi duy trì nguồn lực và thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, cộng đồng bị ảnh hưởng và các đối tác quốc tế. Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Điều phối viên cấp cao chống Ebola của Liên hợp quốc (LHQ) Julien Harneis cũng kêu gọi tăng cường viện trợ, cảnh báo nguồn kinh phí hiện có cho hoạt động ứng phó có thể cạn kiệt trong vài tuần tới. Ông Harneis đánh giá đợt dịch Ebola lần thứ 17 tại CHDC Congo là lớn nhất trong lịch sử nước này xét tới số ca mắc vào cuối tháng 7, lớn hơn cả đợt dịch nghiêm trọng giai đoạn 2018-2020.
Năng lực ứng phó nhìn chung đã được mở rộng đáng kể kể từ khi dịch bùng phát. Theo WHO, số phòng thí nghiệm có khả năng xét nghiệm Ebola đã tăng từ 1 lên 19, với tổng công suất xử lý hơn 3.000 mẫu mỗi ngày. Năng lực điều trị cũng tăng từ chưa đầy 10 giường bệnh lên hơn 1.300 giường.
Các thử nghiệm lâm sàng đối với những phương pháp điều trị tiềm năng và việc đánh giá các loại vaccine ứng viên cũng đang được tiến hành. WHO cho biết bộ xét nghiệm chẩn đoán phân tử đầu tiên dành cho bệnh do virus Bundibugyo gây ra, được cấp phép sử dụng trong tình huống khẩn cấp, đã được triển khai.
WHO cảnh báo những tháng tới có ý nghĩa then chốt đối với việc khắc phục các khoảng trống còn tồn tại và làm chậm tốc độ lây lan. Việc chấm dứt giao tranh tại các khu vực bị ảnh hưởng cũng là điều kiện cần thiết để các nhóm y tế có thể tiếp cận cộng đồng.
Giới chức CHDC Congo công bố về đợt dịch Ebola do virus Bundibugyo bùng phát hồi tháng 5.