Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo WHO, Nhóm Điều phối quốc tế về cung ứng vaccine (ICG) sẽ phân bổ số vaccine nói trên để sử dụng trong thử nghiệm và một số trường hợp hạn chế. Trong số này, 20.000 liều dành cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 nhằm đánh giá khả năng bảo vệ trước chủng virus Ebola Bundibugyo - tác nhân gây ra đợt bùng phát dịch hiện nay tại CHDC Congo. Trong khi đó, 50.000 liều dành cho nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu.
Hiện chưa có vaccine được cấp phép hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng Bundibugyo. Hồi đầu tháng 8, các chuyên gia về vaccine của WHO khuyến nghị tiến hành thử nghiệm lâm sàng quy mô đầy đủ đối với Ervebo, vaccine Ebola duy nhất hiện được cấp phép, nhằm đánh giá liệu vaccine này có khả năng bảo vệ trước chủng Bundibugyo hay không, ngoài tác dụng phòng ngừa chủng Zaire đã được xác nhận.
Ervebo đã được chứng minh an toàn và hiệu quả trong phòng ngừa chủng Zaire phổ biến hơn. Theo các chuyên gia WHO, những dữ liệu ban đầu, đặc biệt từ các thử nghiệm trên động vật, cho thấy vaccine này có thể tạo ra một mức độ bảo vệ nhất định trước chủng Bundibugyo.
Liên quan các nỗ lực quốc tế hỗ trợ CHDC Congo ứng phó với dịch Ebola, Đức đã tăng thêm 11 triệu euro viện trợ. Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong một cuộc phỏng vấn báo giới ngày 18/8, Bộ trưởng Phát triển Alabali Radovan cho biết nguồn hỗ trợ này được triển khai trong bối cảnh xung đột tại khu vực gây khó khăn cho việc tiếp cận người bệnh. Đức cũng đang cung cấp cho CHDC Congo các thiết bị như phòng thí nghiệm di động, cũng như đào tạo nhân viên y tế để phổ biến kiến thức cho người dân địa phương về căn bệnh này.
Theo WHO, việc phân bổ vaccine được thực hiện theo đề nghị của Chính phủ CHDC Congo hồi tuần trước. Kể từ khi đợt bùng phát dịch được công bố cách đây 3 tháng, nước này đã ghi nhận hơn 5.000 ca mắc Ebola, trong đó hơn 2.300 người tử vong.
Đợt bùng phát này đã trở thành đợt dịch Ebola lớn nhất từng được ghi nhận tại CHDC Congo và tiếp tục lan rộng trong bối cảnh hệ thống y tế tại một số địa phương còn hạn chế, cùng những khó khăn về an ninh và khả năng tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Theo Liên hợp quốc (LHQ), đây cũng là đợt bùng phát dịch bệnh lây lan nhanh nhất từ trước đến nay - cứ mỗi 30 phút lại có một người tử vong vì căn bệnh này.