Serbia phát hiện quả đạn pháo sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất

Ngày 22/9, cảnh sát Serbia cho biết đã di dời an toàn một quả đạn pháo nặng gần 300 kg sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Chú thích ảnh
Quả bom được phát hiện tại công trường xây dựng ở thành phố Nis, miền Nam Serbia, ngày 21/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước khi tiến hành di dời, Bộ trưởng Nội vụ Ivica Dacic cho biết quả đạn pháo "Morser M.11" 305mm, được tìm thấy ngày 18/9 tại một công trường xây dựng gần Tòa nhà Quốc hội ở Belgrade. Quả đạn pháo này đã được quân đội Áo-Hung sử dụng trong cuộc bao vây thủ đô Belgrade tháng 7/1914. Cảnh sát đã yêu cầu người dân gần đó di chuyển xe và các phương tiện cá nhân ra khỏi khu vực đồng thời kêu gọi thận trọng, rời khỏi nhà nếu có thể. Quả đạn pháo đã được đưa đến một khu vực cách Belgrade khoảng 60 km để tiêu hủy.

Serbia từng phát hiện một số bom, mìn còn sót lại từ các cuộc chiến tranh và tiến hành di dời an toàn, không gây nổ. Tháng 4 vừa qua, lực lượng công binh nước này đã vô hiệu hóa thành công 1 quả bom lớn được cho là sót lại từ vụ đánh bom của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) năm 1999 ở thành phố Nis, miền Nam Serbia. Trước đó, 1 quả bom nặng 242 kg sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ hai cũng đã được phát hiện tại công trường xây dựng ở vùng ngoại ô Belgrade vào năm 2021.

Lê Ánh (TTXVN)
Lý do đạn pháo Ấn Độ vẫn đến được chiến trường Ukraine
Lý do đạn pháo Ấn Độ vẫn đến được chiến trường Ukraine

Mặc dù Ấn Độ chính thức tuyên bố không tham gia vào việc cung cấp đạn dược cho Ukraine, một số nước châu Âu, như Italy và CH Séc, vẫn thường xuyên vận chuyển đạn pháo của Ấn Độ đến Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN