Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga chiều 20/10, theo giờ địa phương cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không tin rằng Kiev có thể thắng trong cuộc chiến với Moskva (Moscow).
Trong một phát biểu vào ngày 20/10 trước các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi để làm rõ quan điểm về cuộc xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Trump nói: “Họ (Ukraine) vẫn có thể thắng. Tôi không nghĩ họ sẽ thắng, nhưng họ vẫn có thể thắng”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Tôi đã nói họ có thể thắng. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Anh biết đấy, chiến tranh là một điều rất kỳ lạ. Rất nhiều điều tồi tệ xảy ra. Cũng có nhiều điều tốt xảy ra”.
Khi được hỏi về các cuộc tấn công bị cáo buộc của Liên bang Nga nhằm vào khu vực dân sự ở Ukraine, ông trả lời rằng phần lớn những người thiệt mạng là binh sĩ.
Tổng thống Trump cũng cho rằng khoảng từ 5.000 đến 7.000 binh lính ở cả hai phía tử vong mỗi tuần trong cuộc xung đột.
Tháng trước, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ mà họ đã mất vào tay Liên bang Nga trong suốt ba năm chiến tranh.
Sau một cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào tuần trước, Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định rằng Ukraine chắc chắn sẽ mất một phần “tài sản” của mình vào tay Liên bang Nga sau cuộc xung đột kéo dài này.
Trong khi Kiev nhiều lần loại trừ việc nhượng bộ lãnh thổ, Moskva đã liệt kê việc Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mới thuộc Nga là một trong những vấn đề then chốt cần được giải quyết để thiết lập nền hòa bình lâu dài.
Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã từ bỏ cách tiếp cận của chính quyền Biden trong việc duy trì khoảng cách ngoại giao với Moskva.
Vào ngày 15/8, Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Putin tại thành phố Anchorage ở bang Alaska, và tuần trước, hai nhà lãnh đạo tuyên bố họ đang chuẩn bị cho một cuộc gặp khác tại thủ đô Budapest của Hungary với cùng mục tiêu là giải quyết xung đột Nga-Ukraine.
Liên quan tới vấn đề này, Tổng thống Trump cho rằng các lực lượng Liên bang Nga và Ukraine nên ngừng giao tranh và giữ nguyên vị trí kiểm soát hiện tại trên chiến tuyến.
“Ông Trump cho biết ông và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin không bàn luận về khu vực Donbass, đồng thời nhắc lại mong muốn của mình là cả hai bên nên dừng lại tại các chiến tuyến hiện nay”, hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga dẫn thông tin từ nhóm phóng viên.
“78% lãnh thổ đã nằm dưới quyền kiểm soát của Liên bang Nga. Hai bên có thể đàm phán về các vấn đề còn lại sau này”, ông Trump nói khi đề cập đến khả năng đạt được thỏa thuận giữa Moskva và Kiev liên quan đến lãnh thổ, song không nêu rõ khu vực cụ thể nào đang được đề cập.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định ông không đề xuất chuyển giao quyền kiểm soát Donbass cho Liên bang Nga trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17/10.
Khi được hỏi về cục diện tại Donbass, ông đáp: “Cứ để nguyên như hiện tại”.
Ông Glen Howard, Chủ tịch tổ chức tư vấn chiến lược Saratoga Foundation (Mỹ), cho rằng chính sách của ông Trump đang hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi thế đàm phán.
“Với ông Trump, mọi thứ xoay quanh khái niệm đòn bẩy”, ông Howard nhận định.
Theo ông Howard, việc trì hoãn quyết định bán tên lửa là một nước cờ chiến lược: “Ông ấy muốn sử dụng vũ khí làm công cụ gây áp lực với Tổng thống Putin, với hy vọng có thể kéo nhà lãnh đạo Nga trở lại bàn đàm phán – có thể là tại Budapest”.