Tình báo Nga nói Ba Lan xem xét khả năng sáp nhập miền Tây Ukraine

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga đã cáo buộc Ba Lan âm mưu sáp nhập một phần phía Tây Ukraine.

Chú thích ảnh
Xe tăng Ba Lan trong một cuộc diễn tập. Ảnh: agenzianova.com

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin mới đây đã cáo buộc Ba Lan có kế hoạch sáp nhập các vùng Lviv, Ivano-Frankivsk và một phần của tỉnh Ternopil, đều thuộc khu vực phía Tây Ukraine, đồng thời đang chuẩn bị cho trưng cầu dân ý ở đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, ông Naryshkin cho biết, là một phần của kế hoạch, các cơ quan tình báo Ba Lan đã rò rỉ thông tin về khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ở vùng Lviv cho giới truyền thông Ukraine. 

Theo ông Naryshkin, Ba Lan cho rằng họ xứng đáng nhận được khoản bồi thường hào phóng từ Ukraine sau khi viện trợ quân sự và tiếp nhận người sơ tán từ quốc gia láng giềng này.

Ông Naryshkin giải thích mục tiêu của Ba Lan là đền bù khoản viện trợ mà các đối tác phương Tây cho đến nay vẫn từ chối Ukraine. Bằng cách này, các khu vực phía Tây Ukraine sẽ không chỉ được NATO bảo vệ mà còn có cả ổn định kinh tế.

Ngoài ra, quan chức tình báo Nga trên lưu ý Ba Lan có lý do muốn sáp nhập nhanh chóng miền Tây Ukraine vì lo ngại khi mùa Đông tới, Ukraine sẽ trở nên hoang tàn và sợ các đối tác cấp cao của NATO sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận với Moskva trong những tháng mùa Đông, bỏ qua lợi ích của không chỉ người Ukraine mà cả người Ba Lan.

Theo trang tin BulgarianMilitary.com, Ba Lan đã chính thức phủ nhận những cáo buộc trên, tương tự như trước đây khi thông tin xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông Ba Lan.

Ukraine đã thông qua luật cho phép lực lượng vũ trang Ba Lan hiện diện trên lãnh thổ của mình. Luật này quy định rằng các biện pháp như vậy sẽ được thực hiện trong trường hợp tình hình trở nên bất ổn.

Công Thuận/Báo Tin tức
Nga phản đối OSCE vì họp nhưng không mời Ngoại trưởng Lavrov
Nga phản đối OSCE vì họp nhưng không mời Ngoại trưởng Lavrov

Các ngoại trưởng OSCE đang nhóm họp tại Ba Lan nhưng nước này đã không mời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Nga đã phản đối hành động này, còn các nước phương Tây cho rằng lỗi do chính Nga gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN