Thụy Sĩ mở rộng danh sách lên 42 quốc gia là điểm nóng về dịch COVID-19

Ngày 22/7, Chính phủ Thụy Sĩ đã mở rộng danh sách lên 42 quốc gia và vùng lãnh thổ bị coi là điểm nóng về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo đó, những công dân đến từ những nước này phải tham gia cách ly trong 10 ngày.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 20/3/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các quốc gia và vùng lãnh thổ vừa được đưa vào danh sách trên bao gồm Bosnia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Eswatini, Guatemala, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Luxembourg, Maldives, Mexico, Montenegro, Palestine, Suriname và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trong khi đó, nhà chức trách đã loại 2 nước Belarus và Thụy Điển khỏi danh sách. 

Tháng 6 vừa qua, Chính phủ Thụy Sĩ bắt đầu nới lỏng đa số các hạn chế hoạt động được áp đặt để phòng dịch. Nhà chức trách nước này quy định từ ngày 6/7, những công dân thuộc những nước có nguy cơ cao về COVID-19 muốn nhập cảnh Thụy Sĩ phải cách ly 10 ngày, nếu không sẽ lĩnh mức phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (10.700 USD). Giới chức y tế Thụy Sĩ thông báo đã ghi nhận hơn 33.800 ca mắc, trong đó có gần 1.700 ca tử vong.

Tại Ukraine, chính phủ nước này cùng ngày đã gia hạn biện pháp giãn cách xã hội trên toàn quốc đến ngày 31/8 tới để phòng dịch COVID-19, song sẽ cho phép một số vùng nới lỏng nếu đảm bảo công tác ngăn chặn dịch bệnh.

Chính quyền Ukraine đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để phòng dịch vào tháng 3 vừa qua và bắt đầu nới lỏng các biện pháp này từ tháng 5 để góp phần phục hồi kinh tế. Nhà chức trách gia hạn lệnh giãn cách xã hội mỗi tháng một lần, yêu cầu người dân đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt tại nơi công cộng.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine lo ngại trước số ca mắc mới tăng cao trong những tuần gần đây và cho rằng nguyên nhân là do người dân phớt lờ các biện pháp giãn cách xã hội. Đến nay, Ukraine ghi nhận gần 61.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.534 ca tử vong.

Trong khi đó, Chính phủ Romania cùng ngày 22/7 thông báo đã ghi nhận thêm 1.030 ca mắc COVID-19. Đây là số ca mắc trong một ngày cao nhất từ trước đến nay tại nước này. Như vậy, Romania đến nay xác nhận tổng cộng 40.163 ca mắc, trong đó có 2.101 ca tử vong. Chính quyền nước này mới đây gia hạn tình trạng báo động thêm 30 ngày từ ngày 15/5 đến ngày 15/8 tới.

Cùng ngày 22/7, Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan cảnh báo: “Trong khi dịch bệnh chắc chắn đã được kiểm soát tại Tây Âu, chúng ta vẫn thấy một số xu hướng đáng lo ngại tại Nam Âu và các quốc gia trên bán đảo Balkan”. Do đó, ông Ryan cho rằng châu Âu vẫn chưa thoát khỏi đại dịch, đồng thời khuyến cáo chính phủ và người dân các nước duy trì thận trọng.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thụy Sĩ cho phép sử dụng rộng rãi thuốc remdesivir để điều trị COVID-19
Thụy Sĩ cho phép sử dụng rộng rãi thuốc remdesivir để điều trị COVID-19

Thụy Sĩ ngày 2/7 thông báo các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngoài những người đang thử nghiệm lâm sàng đều có thể được kê đơn dùng thuốc remdesivir để điều trị. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN