Thụy Sĩ cho phép sử dụng rộng rãi thuốc remdesivir để điều trị COVID-19

Thụy Sĩ ngày 2/7 thông báo các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngoài những người đang thử nghiệm lâm sàng đều có thể được kê đơn dùng thuốc remdesivir để điều trị. 

Chú thích ảnh
Thuốc Remdesivir được giới thiệu tại Hamburg, miền bắc nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Remdesivir do tập đoàn dược phẩm Gilead Science của Mỹ sản xuất. Vốn là thuốc điều trị virus Ebola, remdesivir cũng là loại thuốc đầu tiên tỏ ra tương đối hiệu quả trong điều trị virus SARS-CoV-2. Ít nhất hai nghiên cứu lớn của Mỹ đã cho thấy thuốc kháng virus nói trên có thể rút ngắn thời gian phục hồi đối với bệnh nhân COVID-19.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết: "Thuốc remdesivir có thể được sử dụng rộng rãi tại Thụy Sĩ để điều trị các bệnh nhân COVID-19. Và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức". Tuyên bố nêu rõ: "Các dược phẩm có chứa thành phần remdesivir và được bán dưới nhãn hiệu Veklury có thể được sử dụng ở các bệnh viện Thụy Sĩ, không cần giấy phép, để điều trị bệnh nhân COVID-19".

Sau một cuộc đánh giá trong tuần này, cơ quan thuốc điều trị quốc gia Swissmedic cho biết sẽ cho phép phân phối tạm thời thuốc remdesivir. Loại thuốc này sẽ được cấp cho các bệnh nhân ngoài những người đã được phê chuẩn tham gia thử nghiệm lâm sàng và những trường hợp đặc biệt đã được phê chuẩn dùng thuốc. Tuy nhiên, Chính phủ Thụy Sĩ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc cấp giấy phép sử dụng đầy đủ loại thuốc này.

Thụy Sĩ hiện đã kiểm soát được phần lớn dịch, song đang theo dõi một số ca nhiễm mới gia tăng từ tuần trước. Đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng hơn 31.800 ca nhiễm, trong đó hơn 1.680 ca tử vong. Gần 600.000 người đã được xét nghiệm và tỷ lệ nhiễm là 6,4%.

Quyết định trên của Thụy Sĩ được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tuần này thông báo đã mua 92% nguồn thuốc remdesivir cho đến cuối tháng 9 tới, tức là khoảng 500.000 liều trong tổng số gần 550.000 liều. Mỗi liều gồm trung bình 6,25 lọ nhỏ. Thuốc này đã được phê chuẩn tại Mỹ ngày 1/5 vừa qua. Châu Âu cũng dự định sớm phê chuẩn sử dụng thuốc này để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Tập đoàn Gilead cho biết đã cấp miễn phí giấy phép cho 9 nhà sản xuất thuốc tại Ấn Độ, Pakistan và Ai Cập có quyền phân phối các phiên bản của remdesivir tại 127 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, châu Á, Trung Đông và Trung Mỹ. 

Trong một diễn biến liên quan, hàng chục chuyên gia  Ai Cập đã bắt đầu phối hợp với hãng dược phẩm hàng đầu của nước này Eva Pharma để sản xuất thuốc remdesivir. Giữa tháng 6 vừa qua, Eva Pharma đã đạt một thỏa thuận lịch sử với Tập đoàn Gilead để sản xuất và phân phối thuốc trên tại 126 quốc gia, trong đó có Ai Cập. Người quản lý phân xưởng của Eva Pharma, ông Osama Adel cho biết sản lượng hiện nay của công ty là 16.000 liều/ngày và gần nửa triệu liều/tháng. Theo ông Adel, bệnh nhân COVID-19 người Ai Cập sẽ là những người đầu tiên ở châu Phi và Trung Đông được điều trị bằng remdesivir. Ai Cập hiện ghi nhận gần 70.000 ca nhiễm, trong đó hơn 3.000 ca tử vong.

Bích Liên (TTXVN)
Anh và Đức dự trữ đủ thuốc remdesivir để điều trị bệnh nhân COVID-19
Anh và Đức dự trữ đủ thuốc remdesivir để điều trị bệnh nhân COVID-19

Anh và Đức ngày 1/7 cho biết đã tích trữ đủ thuốc remdesivir kháng virus, loại thuốc đầu tiên tương đối hiệu quả trong điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và cũng là loại thuốc mà Mỹ đã mua gần như mọi nguồn cung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN