Theo phóng viên TTXVN tại Australia, lệnh cấm của thành phố Yarra – được thông qua tại cuộc họp ngày 8/9 - sẽ có hiệu lực trong vòng vài ngày tới. Đây là động thái tiếp theo sau khi thành phố Brisbane ban hành quyết định tương tự tại các bể bơi công cộng vào tháng trước.
Giới chức thành phố Yarra bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ phụ nữ, trẻ em và cộng đồng LGBTQI+ bị quay lén trong bối cảnh kính thông minh ngày càng phổ biến với giá rẻ trên thị trường. Lệnh cấm không áp dụng đối với người khiếm thính, khiếm thị hoặc người khuyết tật sử dụng thiết bị này để hỗ trợ sinh hoạt.
Thị trưởng Yarra Stephen Jolly khẳng định chính quyền địa phương buộc phải chủ động siết chặt quản lý do cấp liên bang và bang chưa có quy định pháp lý đối với thiết bị đeo thông minh. Hội đồng thành phố cũng sẽ kiến nghị Chính phủ Liên bang Australia tạm ngừng nhập khẩu các dòng kính thông minh, đồng thời khẩn trương sửa đổi Luật Bảo mật thông tin cá nhân nhằm kiểm soát hiệu quả rủi ro từ công nghệ này.
Trước đó, Chính phủ Liên bang Australia phát đi tín hiệu cho rằng việc quản lý các thiết bị đeo công nghệ thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương và chưa có kế hoạch cấm nhập khẩu sản phẩm này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Michelle Rowland tuần trước khẳng định chính phủ ghi nhận những lo ngại của dư luận và không loại trừ khả năng sẽ triển khai thêm các biện pháp kiểm soát cần thiết.
Nhiều chính trị gia, trong đó có đại diện Đảng Xanh, cũng đang kêu gọi áp đặt lệnh cấm 12 tháng đối với các thiết bị đeo có gắn camera để chờ cập nhật khung pháp lý. Tuy nhiên, một số chuyên gia an ninh mạng cũng đặt nghi vấn về tính khả thi trong việc thực thi và giám sát lệnh cấm này ở cấp chính quyền địa phương.