Thủ tướng Italy và con gái bị đe dọa trên mạng xã hội

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và con gái 6 tuổi đã bị đe dọa trên mạng xã hội từ một người thất nghiệp đang bất bình với các kế hoạch của Chính phủ về việc cắt trợ cấp chống đói nghèo.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Italy cho biết nghi phạm 27 tuổi, tên là Sicilian, đang bị điều tra về hành vi đe dọa trên. Cảnh sát đã lục soát nhà đối tượng này và tài khoản mạng Twitter của đối tượng đã bị đóng.

Chính phủ cánh hữu của bà Meloni muốn hạn chế cơ chế hỗ trợ mang tên “thu nhập của công dân” vào năm 2023 trước khi bỏ hoàn toàn biện pháp này vào năm 2024 và thay bằng một biện pháp khác.

Bà Meloni mới nhậm chức hồi tháng 10 vừa qua. Bà luôn chỉ trích chính sách được áp dụng từ năm 2019 này, cho rằng người đang ở độ tuổi lao động không thể được phép sống nhờ trợ cấp nhà nước mãi mãi.

Theo các đề xuất trong ngân sách 2023 đang được thảo luận tại nghị viện, các khoản chi cho chính sách “thu nhập của công dân” sẽ được cắt bỏ sau 8 tháng, trừ những hộ gia đình có con nhỏ, người từ 60 tuổi trở lên và người tàn tật.

Bích Liên (TTXVN)
Mối lo ngại chính đối với nền kinh tế trì trệ của Italy
Mối lo ngại chính đối với nền kinh tế trì trệ của Italy

Vì mối lo ngại này, trong ngân sách năm 2023, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đề xuất cắt giảm thuế với các sản phẩm chăm sóc trẻ em và tăng trợ cấp cho trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN