Tân Thủ tướng Sudan cam kết kiến tạo hòa bình và kinh tế vững chắc

Kiến tạo hòa bình và xây dựng nền kinh tế vững chắc là những ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động của chính phủ mới tại Sudan. 

Chú thích ảnh
Ông Abdalla Hamdoc. Ảnh: The East African/TTXVN

Phát biểu ngày 21/8 tại cuộc họp báo sau lễ nhậm chức, tân Thủ tướng Sudan, ông Abdalla Hamdoc khẳng định: "Ưu tiên của chính phủ là ngăn chặn chiến tranh, thiết lập hòa bình bền vững và xây dựng một nền kinh tế mạnh dựa vào sản xuất". Ông nhấn mạnh chính phủ sắp tới sẽ nỗ lực để cải tổ các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh chống tham nhũng, xây dựng nhà nước pháp quyền và minh bạch. 

Mặc dù vậy, tân Thủ tướng Hamdoc cảnh báo rằng hệ thống ngân hàng của Sudan có nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, việc hoạch định một kế hoạch kiểm soát chặt chẽ để cứu toàn bộ hệ thống là cần thiết. Ngoài tuyên bố sẽ trở thành "nhà lãnh đạo" của tất cả người dân Sudan, ông Hamdoc cam kết sẽ nỗ lực để thành lập một hệ thống dân chủ. Dự kiến, Thủ tướng Hamdoc sẽ thành lập một chính phủ gồm 20 bộ trưởng, do Liên minh Vì tự do và thay đổi (FFC) đối lập tại Sudan lựa chọn và công bố vào ngày 28/8 tới.

Trong khi đó, cùng ngày, sau buổi lễ tuyên thệ của các thành viên hội đồng lãnh đạo hỗn hợp, ông Mohamed Al-Faki Suleiman, một thành viên của hội đồng cho biết việc bổ nhiệm chánh án và tổng công tố sẽ bị trì hoãn để tìm kiếm sự đồng thuận của FFC. Theo ông Suleiman, có nhiều quan điểm khác nhau và bất đồng về hai vị trí trên, nên việc bổ nhiệm đã bị hoãn.

Trước đó, phần lớn các thành viên dân sự và quân sự của Hội đồng Tối cao Sudan, cơ quan cầm quyền mới ở nước này, đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Khartoum. Theo thoả thuận vừa được ký kết giữa Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (TMC) và FFC, hội đồng lãnh đạo hỗn hợp bao gồm 11 thành viên, trong đó 5 thành viên quân đội và 6 thành viên dân sự. Đứng đầu hội đồng trong 21 tháng đầu tiên là một tướng quân đội và trong 18 tháng còn lại là một đại diện dân sự.

Ngày 17/8 vừa qua, tại thủ đô Khartoum, Phó Chủ tịch TMC, Tướng Hamdan Daglo và ông Ahmed al-Rabie - đại diện cho FFC đối lập, đã cùng đặt bút ký vào "Tuyên bố Hiến pháp". Tuyên bố này được xây dựng dựa trên thỏa thuận then chốt về chia sẻ quyền lực mà hai bên đạt được ngày 17/7 và hướng tới một hội đồng lãnh đạo hỗn hợp bao gồm các đại diện quân sự và dân sự để giám sát quá trình thành lập một chính phủ dân sự và một quốc hội điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 năm.

Tuyên bố Hiến pháp là cơ sở để xác định quyền hạn của các cơ quan, gồm hội đồng lãnh đạo hỗn hợp, hội đồng bộ trưởng và hội đồng lập pháp trong giai đoạn chuyển tiếp. Văn kiện này cũng quy định lực lượng vũ trang Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh nằm dưới quyền chỉ huy của quân đội - là một bộ phận của hội đồng lãnh đạo hỗn hợp, trong khi lực lượng cảnh sát và cơ quan tình báo sẽ chịu sự giám sát của cả hội đồng lãnh đạo hỗn hợp và hội đồng bộ trưởng.

Phương Hoa - Quang Trường (TTXVN)
Sudan: Cơ quan cầm quyền mới tuyên thệ nhậm chức
Sudan: Cơ quan cầm quyền mới tuyên thệ nhậm chức

Các thành viên dân sự và quân sự của Hội đồng Tối cao Sudan, cơ quan cầm quyền mới ở nước này, đã tuyên thệ nhậm chức ngày 21/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN