Hàn Quốc đảm bảo nguồn dầu trước nguy cơ xung đột Trung Đông kéo dài

Ngày 10/9, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook chỉ đạo các cơ quan kinh tế chủ động bảo đảm nguồn dầu thô cho những tháng tới, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng và nguy cơ gián đoạn vận tải qua các tuyến đường biển chiến lược gia tăng.
Chú thích ảnh
Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp kiểm tra kinh tế khẩn cấp lần thứ 17, Thủ tướng Han Seong-sook cho biết, Hàn Quốc hiện đã bảo đảm trên 90% lượng dầu thô cần thiết đến hết tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, nên chưa phát sinh vấn đề về nguồn cung. Tuy nhiên, bà yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động tìm kiếm và bảo đảm nguồn cung cho giai đoạn sau tháng 10 nếu tình hình Trung Đông kéo dài.

Thủ tướng Han đồng thời yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình tại Eo biển Hormuz và Biển Đỏ, cũng như diễn biến cung-cầu đối với các nguyên liệu chủ chốt, nhằm hạn chế tác động của giá dầu tăng đối với nền kinh tế Hàn Quốc.

Bà cũng chỉ đạo Chính phủ tăng cường các biện pháp ổn định giá tiêu dùng trước kỳ nghỉ Chuseok, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gây bất ổn thị trường và giá cả.

Các chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên hoạt động vận tải năng lượng. Giá dầu Brent đã vượt 100 USD/thùng, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực Hormuz làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Đối với Hàn Quốc, nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, bất ổn tại Hormuz có thể tác động trực tiếp đến chi phí nhập khẩu, giá nhiên liệu và lạm phát. Việc Chính phủ yêu cầu chuẩn bị nguồn dầu cho giai đoạn sau tháng 10 nhằm chủ động ứng phó với khả năng tình hình Trung Đông kéo dài.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến quốc tế và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan để bảo đảm nguồn cung năng lượng, ổn định giá cả và giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Nhật Hưng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.