Tấn công nhằm vào liên minh chống IS tại Iraq và Syria

Ngày 11/12, một máy bay không người lái và tên lửa đã nhắm mục tiêu vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq và Syria, nơi đồn trú của lực lượng tham gia liên minh quốc tế chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chú thích ảnh
Cờ của lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bị gỡ xuống tại thị trấn Tabqa, cách thành phố Raqa của Syria 55 km về phía tây, ngày 30/4/2017. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo một quan chức quân sự Mỹ, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền Tây Iraq không gây thương vong về người hay thiệt hại về cơ sở vật chất. Trong khi đó, ở phía Đông Bắc Syria, "một số tên lửa" đã nhằm vào căn cứ ở vùng Al-Shaddadi. Lực lượng kháng cự Hồi giáo ở Iraq  đã tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công này. 

Mỹ hiện dẫn đầu liên minh quốc tế chống lại các phần tử thánh chiến ở Iraq và nước láng giềng Syria với khoảng 2.500 và 900 binh sĩ triển khai tại hai nước nói trên. Các lực lượng nổi dậy tại Iraq cùng hai nhóm khác là Lữ đoàn Hezbollah và Harakat al-Nujaba phản đối Mỹ ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza. Trong những tuần gần đây, số các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và  Syria đã gia tăng đáng kể. Theo số liệu thống kê chính thức, đã có ít nhất 92 vụ tấn công như vậy tại hai nước này kể từ ngày 17/10 vừa qua - 10 ngày sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và Hamas.

Thanh Phương (TTXVN)
Hamas tung video dùng máy bay không người lái tấn công xe tăng Israel ở Dải Gaza
Hamas tung video dùng máy bay không người lái tấn công xe tăng Israel ở Dải Gaza

Cánh vũ trang Hamas ngày 1/12 đã công bố một đoạn video cho thấy các tay súng thuộc lực lượng này đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công xe tăng Israel bên trong Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN