Syria triển khai máy bay không người lái của Nga

Một nguồn tin an ninh tại Damascus cho biết ngày 23/9, quân đội Syria đã lần đầu tiên triển khai các máy bay không người lái do Nga cung cấp để phục vụ cho cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến Hồi giáo.


Nguồn tin trên nói: "Hôm nay, quân đội đã lần đầu tiên sử dụng các máy bay không người lái nhận được từ Moskva trong các chiến dịch chống phe cực đoan ở miền Bắc và miền Đông đất nước". Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ địa điểm triển khai và loại máy bay không người lái được sử dụng.


Trong diễn biến liên quan, hãng Interfax dẫn lời Đại sứ Syria tại Moskva Riad Haddad nói rằng Damascus sẽ hoan nghênh việc triển khai một căn cứ quân sự Nga tại thành phố Latakia của Syria nếu Moskva quyết định xây dựng căn cứ này.


Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ đang dần tiếp thu lập trường của Moskva về cuộc xung đột ở Syria. Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao Nga tiết lộ Moskva nhận thấy cơ hội cho một thỏa thuận quốc tế về Syria đang ngày càng rộng mở.

TN (theo AFP/Reuters)
Lộ bằng chứng Nga chuyển giao chiến đấu cơ cho Syria
Lộ bằng chứng Nga chuyển giao chiến đấu cơ cho Syria

Trang The Aviationist tiết lộ hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy 16 chiếc chiến đấu cơ của Nga đang đỗ tại căn cứ không quân Latakia (Syria), qua đó xác nhận động thái mới nhất của Nga trong việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN