Lộ bằng chứng Nga chuyển giao chiến đấu cơ cho Syria

Trang The Aviationist tiết lộ hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy 16 chiếc chiến đấu cơ của Nga đang đỗ tại căn cứ không quân Latakia (Syria), qua đó xác nhận động thái mới nhất của Nga trong việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này.


Hình ảnh vệ tinh chụp máy bay chiến đấu Nga tại căn cứ Latakia (Syria).


Một quan chức cấp cao quân sự Syria ngày 22/9 tiết lộ chính quyền Damascus tiếp nhận ít nhất 5 máy bay tiêm kích, cùng với đó là máy bay do thám từ Moskva, đồng thời nói thêm rằng số máy bay trên đã tới căn cứ tại tỉnh Latakia hôm thứ Sáu (18/9). Trong dàn máy bay đỗ tại căn cứ Latakia được chụp trong bức hình, có ít nhất 12 chiếc Su-25 Frogfoot bên cạnh 4 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30M của lực lượng không quân Nga. Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết Nga đã điều động 28 máy bay chiến đấu đến Syria và tiến hành các hoạt động bay bằng máy bay không người lái tại không phận Syria.


Bên cạnh đó, Syria cũng đã nhận được các trang thiết bị vũ khí tấn công và đầu đạn pháo cối từ Moskva. Hiện các loại vũ khí mới này đã được đưa vào sử dụng chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Deir Ezzor và Raqqa. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) khẳng định với vũ khí hiện đại mà Nga cung cấp, các cuộc tấn công vào mục tiêu IS đã đạt kết quả cao. Ít nhất 38 tay phiến quân đã bị tiêu diệt trong các vụ không kích vào hôm 21/9.


Tuy vậy, những hoạt động quân sự của Nga hiện nay tại Syria dường như lại đang gây ra lo ngại cho Mỹ. Jeffrey White – Viện chính sách Cận Đông của Washington nhận định với việc chuyển giao các chiến đấu cơ cho Syria, nước Nga sẽ không ngồi yên. Bằng loại máy bay đó, có thể Nga có ý định sẽ mở rộng sức mạnh quân sự của mình vượt ra ngoài khu vực Latakia”. Sau 18 tháng đóng băng quan hệ quân sự do NATO chỉ trích vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine, quan chức cấp cao Mỹ và Nga đã chính thức có cuộc đàm thoại vào hôm 18/9 vừa qua để tránh những sự cố không đáng có tại Syria.

 

Hồng Hạnh (theo D.M)
Syria thừa nhận mới tiếp quản máy bay tiêm kích từ Nga
Syria thừa nhận mới tiếp quản máy bay tiêm kích từ Nga

Damascus đã nhận được các máy bay chiến đấu, máy bay do thám từ Nga để phục vụ cho cuộc chiến chống quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hãng tin AFP dẫn một nguồn tin quân sự Syria giấu tên ngày 22/9 cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN