Sắp có chuyến tàu chở hàng viện trợ thứ hai từ CH Cyprus đến Gaza

Ngày 14/3, tổ chức từ thiện World Central Kitchen cho biết đang chuyển hàng viện trợ nhân đạo lên một con tàu ở cảng của Cộng hòa (CH) Cyprus để tiếp tục vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho người dân ở Dải Gaza đang bên bờ vực của nạn đói, khi cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đã bước sang tháng thứ 6.

Chú thích ảnh
Hàng viện trợ từ Maroc cho Gaza được vận chuyển tới sân bay Ben Guiron ở Tel Aviv, Israel ngày 11/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây sẽ là con tàu thứ hai vận chuyển hàng viện trợ đến Gaza theo một dự án thí điểm nhằm mở một tuyến đường biển cung cấp hàng viện trợ khẩn cấp đến vùng đất ven biển Địa Trung Hải.  

Theo tuyên bố ngày 14/3 của World Central Kitchen, các nhóm thuộc tổ chức này đang tiến hành chất khoảng 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo lên tàu neo đậu tại cảng Larnaca của CH Cyprus và công tác này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối ngày 14/3 theo giờ địa phương.

World Central Kitchen không công bố chi tiết của hải trình lần này. Tuy nhiên, trên mạng xã hội X vào cuối ngày 13/3, người sáng lập tổ chức từ thiện nói trên, ông Jose Andres thông báo rằng World Central Kitchen đang chuẩn bị một cầu cảng dài khoảng 60 m ở Gaza để tiếp nhận hàng viện trợ. 

Hoạt động viện trợ nói trên là một phần của sáng kiến thử nghiệm mở một tuyến đường biển vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp cho những người dân Palestine. Dự án này được thực hiện dưới sự phối hợp giữa World Central Kitchen có trụ sở tại Mỹ cùng với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và tổ chức từ thiện Proactiva Open Arms của Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ của Chính phủ CH Cyprus. Tổ chức World Central Kitchen cho biết sáng kiến này không liên quan đến nỗ lực đa quốc gia nhằm thiết lập một hành lang viện trợ bằng đường biển đến Gaza.

Trước đó, ngày 12/3, con tàu đầu tiên thuộc sáng kiến nói trên đã rời CH Cyprus, mang theo 200 tấn hàng viện trợ cho vùng lãnh thổ Gaza.

Nguyễn Hà (TTXVN)
EU kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu để tăng hàng viện trợ vào Gaza
EU kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu để tăng hàng viện trợ vào Gaza

Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/3 đã kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu ngoài hành lang hàng hải Cyprus hiện có, nhằm gia tăng lượng hàng viện trợ đến Dải Gaza - nơi có 2,2 triệu người dân đang "bị đe dọa bởi nạn đói, bệnh tật và cái chết".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN