Bộ trưởng Quốc phòng Israel thị sát Bắc Gaza, phát tín hiệu về chiến dịch ở Rafah

Ngày 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã có chuyến đi tới Thành phố Gaza. Tại đây, ông cho biết Israel sẽ sớm triển khai một chiến dịch trên bộ tại Rafah – nơi trú ẩn an toàn cuối cùng của người Palestine ở Gaza.

“Hoạt động đặc biệt đang được thực hiện ở đây, cả trên và dưới lòng đất. Các lực lượng đã tiếp cận mọi chỗ và đảm bảo không có chỗ an toàn cho những kẻ khủng bố. Ngay cả những ai cho rằng chúng tôi đang trì hoãn chiến dịch cũng sẽ sớm thấy được chúng tôi sẽ đến chỗ tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ đưa bất kỳ ai có liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10/2023 ra ánh sáng công lý. Chúng tôi sẽ loại bỏ chúng hoặc đưa về Israel xét xử… Mọi thứ sẽ quay trở lại vị trí của mình”, thông báo của văn phòng Bộ trưởng Gallant nêu rõ.

Video Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thị sát hoạt động ở Bắc Gaza. Nguồn: Bộ Quốc phòng Israel.

Các quan chức Israel đã nhiều lần tuyên bố nước này sẽ tiến hành chiến dịch quân sự ở Rafah - được cho là thành trì cuối cùng còn sót lại của Hamas ở Dải Gaza, trong bối cảnh chịu sức ép từ cộng đồng quốc tế về những cảnh báo cho sự an toàn của hơn một triệu dân thường đang trú ẩn trong thị trấn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken tại cuộc họp báo cùng ngày một lần nữa cảnh báo Israel không nên tấn công Rafah nếu không có kế hoạch bảo vệ dân thường ở đó, đồng thời cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa nhận được thông báo một kế hoạch như vậy.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu trước đó một hôm khẳng định: “Để giành chiến thắng trong cuộc chiến, chúng ta phải tiêu diệt các nhánh nhỏ Hamas còn lại ở Rafah”.

Theo tờ The New York Times, trong chuyến thăm miền Bắc Gaza, Bộ trưởng Gallant còn đề cập đến tình hình nhân đạo ở Dải Gaza và việc thiết lập hành lang hàng hải mới để nhận viện trợ khi khu vực đứng trước nguy cơ nạn đói hoành hành.

Tuần trước, Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu và các chính phủ các nước khác cho biết họ sẽ thiết lập một hành lang hàng hải để đưa viện trợ từ Cộng hòa Síp đến Gaza. Ngoài ra, quân đội Mỹ đang xúc tiến kế hoạch xây dựng một bến tàu nổi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển.

Trong một tuyên bố ngày 11/3, Bộ trưởng Gallant miêu tả yếu tố nhân đạo – vấn đề đưa viện trợ vào Gaza – là trọng điểm.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Israel lên kế hoạch đưa người Gaza tới 'đảo nhân đạo' trước khi tấn công Rafah
Israel lên kế hoạch đưa người Gaza tới 'đảo nhân đạo' trước khi tấn công Rafah

Quân đội Israel cho biết họ có kế hoạch đưa nhiều người Palestine tại thành phố Rafah ở phía Nam tới “các hòn đảo nhân đạo” ở trung tâm Gaza trước khi tấn công vào thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN