Ai Cập cảnh báo kế hoạch của Israel tấn công trên bộ vào Rafah

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 13/3, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đang ở thăm Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã nhắc lại lời cảnh báo của Ai Cập về một hoạt động quân sự trên bộ có thể xảy ra của Israel ở thành phố Rafah, thuộc phía Nam Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 9/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh Ai Cập đã cảnh báo kế hoạch của Israel thực hiện một chiến dịch quân sự trên bộ vào thành phố Rafah của Palestine, cho rằng cuộc tấn công này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hơn 1,5 triệu người Palestine vốn phải di dời và đang trú ẩn tại đây. Ông El-Sisi nêu rõ Israel phải có trách nhiệm bảo vệ người Palestine ở Gaza theo luật pháp quốc tế, đồng thời tuyên bố Ai Cập đã nhiều lần cảnh báo các kế hoạch của Israel nhằm hủy hoại cuộc sống ở Dải Gaza.

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập Ahmed Fahmy, tại cuộc gặp, Tổng thống El-Sisi và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã tập trung thảo luận về tình hình khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột ở Dải Gaza. Ông El-Sisi tái khẳng định sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và yêu cầu Israel chấm dứt các hành động thù địch. Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng kêu gọi Thủ tướng Hà Lan nỗ lực hướng tới các mục tiêu này, coi đây là điều kiện cơ bản để chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Gaza và giảm căng thẳng trên toàn khu vực.

Tổng thống El-Sisi nêu rõ sự đau khổ của người Palestine tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của họ sẽ chỉ được chấm dứt thông qua việc công nhận Nhà nước Palestine, trao cho Nhà nước Palestine tư cách thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc (LHQ) và thực hiện giải pháp hai nhà nước phù hợp với các nghị quyết của LHQ. Ông El-Sisi lưu ý sự chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề này có nguy cơ đẩy khu vực và thế giới vào tình trạng bất ổn.

Về phần mình, ông Rutte nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập một nhà nước Palestine độc lập, cho rằng cuộc tấn công theo kế hoạch của Israel vào thành phố Rafah ở phía Nam Gaza sẽ dẫn đến một "thảm họa nhân đạo nghiêm trọng". Thủ tướng Hà Lan cho hay ông đã thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu  kiềm chế bước đi này, lưu ý rằng ông vẫn thường xuyên liên lạc với ông Netanyahu để thảo luận về tình hình ở Trung Đông. Ông Rutte cũng bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh ở khu vực Biển Đỏ, cho rằng các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ gây thiệt hại đáng kể cho hoạt động thương mại hàng hải.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra thách thức trong việc chuyển hàng viện trợ tới Gaza
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra thách thức trong việc chuyển hàng viện trợ tới Gaza

Việc phân bổ hàng viện trợ nhân đạo bằng đường không và đường biển tới Dải Gaza là diễn biến tích cực, song chưa giải quyết cốt lõi vấn đề tại vùng lãnh thổ này. Đây là lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này đưa ra ngày 13/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN