Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc Lầu Năm góc đề phòng Trung Quốc 

Ngay buổi làm việc đầu tiên, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã nhắc nhở các lãnh đạo Lầu Năm góc “hãy nhớ đến Trung Quốc”. 

Chú thích ảnh
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Ảnh: CNN

Hãng tin CNN dẫn nguồn một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay ngày 2/1 ông Shanahan đã chủ trì một cuộc họp đặc biệt với các lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm góc.

“Trong lúc chúng tôi tập trung vào chương trình họp, quyền Bộ trưởng Shanahan đã nhắc nhở mọi người hãy nhớ đến Trung Quốc”, quan chức trên cho biết. Ông Shanahan thậm chí còn nhắc từ "Trung Quốc" ba lần trong câu.

Người thay thế tạm thời ông James Mattis đã thúc giục ban lãnh đạo Lầu Năm góc chú trọng đến mối đe dọa từ Trung Quốc chỉ ít giờ trước khi ông dự một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng. Tại cuộc họp này, ông ngồi bên cạnh Tổng thống Donald Trump. 

Bằng cách chú trọng đến Trung Quốc thay vì các chiến dịch quân sự tại Syria hay Afghanistan, nhiều khả năng ông Shanahan đang triển khai chiến thuật tương đồng với lập trường của ông Trump cũng như Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Lầu Năm góc đề ra.  

Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm mọi biện pháp để đối phó với Trung Quốc trong khi nước này tăng cường hoạt động quân sự trên Biển Đông và nhiều khu vực khác. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Không có Mỹ chống lưng, người Kurd ở Syria rục rịch rút khỏi trận địa Manbij
Không có Mỹ chống lưng, người Kurd ở Syria rục rịch rút khỏi trận địa Manbij

Lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn đã bắt đầu rút quân khỏi tiền tuyến Manbij phía Bắc Syria để quân đội chính phủ Syria chuyển vào thế chỗ trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường điều động binh sĩ tới sát biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN