Peru chấn động với loạt quan chức tiêm chui vaccine ngừa COVID-19 

Trên 480 người, trong đó có một vài bộ trưởng và một cựu tổng thống, đã âm thầm tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngay trước khi chương trình tiêm chủng chính thức của Peru khởi động.

Chú thích ảnh
Tổng thống lâm thời Francisco Sagasti tại Lima vào ngày 16/11/2020. Ảnh: CNN

Theo hãng CNN, trong một bài phát biểu gửi tới người dân phát sóng trên truyền hình tối 16/2, Tổng thống Francisco Sagasti cho biết 487 người “đã lạm dụng chức vị” để được ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm sớm hơn những người khác.

Tổng thống Sagasti nói: "Chúng tôi thực sự căm phẫn và thất vọng sau khi được thông báo rằng 487 người, bao gồm nhiều quan chức cấp cao, đã lợi dụng chức vụ của họ để được tiêm vaccine Sinopharm, loại vacicne được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng ở nước ta". 

Tiết lộ này được đưa ra sau khi báo chí địa phương đưa tin cựu Tổng thống Martin Vizcarra và phu nhân Maribel Diaz Cabello đã được tiêm phòng khi còn đương chức vào tháng 10 năm ngoái và không tiết lộ thông tin này cho công chúng.

Cựu Tổng thống Vizcarra nói rằng ông và vợ đã được tiêm vaccine như một phần của thử nghiệm lâm sàng, nhưng Đại học Cayetano Heredia, nơi phụ trách thử nghiệm, phủ nhận rằng họ tham gia với tư cách tình nguyện viên.

Không phải tất cả quan chức tiêm vaccine sớm đều làm việc trong chính quyền của cựu Tổng thống Vizcarra. Tổng thống Sagasti nhấn mạnh một vài quan chức trong chính quyền của ông, bao gồm Ngoại trưởng Elizabeth Astete, cũng đã có hành vi gian lận.

“Chúng tôi thực sự phẫn nộ, và điều này khiến chúng tôi cảm thấy đau đớn, vì những người mà chúng tôi tin tưởng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ như những công chức”, nhà lãnh đạo tuyên bố.

Ngoại trưởng Astete, người dẫn đoàn đàm phán mua vaccine Sinopharm, trong một tuyên bố cuối tuần qua cho biết bà đã được tiêm vaccine vào ngày 22/1. Tuy nhiên, lúc đó bà tin rằng bà đã tiêm “những liều vaccine còn sót lại được lưu trữ tại Đại học Cayetano Heredia”.

Ngày 7/2, Peru nhận được 300.000 liều vaccine Sinopharm và bắt đầu phân phối tới các nhân viên chăm sóc sức khỏe hai ngày sau đó – trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên tiêm chủng.

“Với việc cựu Tổng thống Vizcarr và vợ ông được tiêm vaccine trước, cũng như ảnh hưởng của tin tức này đối với dư luận, tôi nhận thức được lỗi sai mà tôi đã mắc phải, chính vì vậy tôi quyết định không nhận liều tiêm thứ hai”, Ngoại trưởng Astete thừa nhận.

Danh sách những quan chức được tiêm vaccine sớm sẽ được gửi tới Văn phòng Thanh tra, Văn phòng Tổng chưởng lý của Nhà nước và một ủy ban điều tra do Bộ trưởng Y tế Oscar Ugarte thành lập.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Peru cho biết họ có nghe về thông tin trên song không biết ai có tên trong danh sách.

"Phía Trung Quốc khẳng định các cuộc thử nghiệm lâm sàng được thực hiện tuân thủ các quy trình theo yêu cầu của cơ quan chức năng Peru. Phía Trung Quốc không có thông tin về danh tính của những người được tiêm chủng", đại sứ quán cho biết trong một thông báo.

Peru đã trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên phân phối vaccine Sinopharm của Trung Quốc vào ngày 9/2. Mặc dù các thỏa thuận khác đã được hoàn tất với Pfzier BioNTech và Oxford AstraZeneca, vaccine Sinopharm là loại vaccine  duy nhất đang được sử dụng cho việc triển khai tiêm chủng của nước này ở thời điểm hiện tại.

Tính đến 10h ngày 17/2, Peru ghi nhận 1.244.729 ca mắc COVID-19, trong đó có 44.056 trường hợp tử vong.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Bolivia sẽ triển khai chương trình tiêm chủng trong tháng 2
Bolivia sẽ triển khai chương trình tiêm chủng trong tháng 2

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh đưa tin, ngày 11/2, Tổng thống Bolivia Luis Arce cho biết nước này sẽ triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 trên phạm vi toàn quốc ngay trong tháng 2 này sau khi đạt được thỏa thuận với đối tác Trung Quốc về việc mua vaccine do Sinopharm sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN