Nhiều bang của Mỹ đưa giáo viên vào diện ưu tiên tiêm chủng ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, nhiều bang ở nước này đã bắt đầu đưa giáo viên vào diện ưu tiên tiếp theo trong việc tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 trong bối cảnh diễn ra tranh luận gay gắt về thời điểm an toàn cho trẻ em trở lại trường học.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho người dân tại Hartford, bang Connecticut, Mỹ ngày 22/1/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bang Virginia đã thực hiện tiêm vaccine cho tất cả giáo viên trên 50 tuổi có nguyện vọng chủng ngừa COVID-19. Tại Alabama, từ ngày 8/2, chính quyền bang đã mở rộng điều kiện sử dụng vaccine cho các nhóm bổ sung, bao gồm những người từ 65 tuổi trở lên và những người làm việc trong ngành giáo dục như giáo viên, nhân viên hỗ trợ, đại học cộng đồng và giáo dục đại học. Tại Arizona, nhân viên giáo dục và chăm sóc trẻ em được xếp vào nhóm ưu tiên Giai đoạn 1B. Tại California, các nhà giáo dục ở một số quận đủ điều kiện tiêm chủng vaccine và bang này dự kiến sẽ có một mạng lưới phân phối rộng rãi hơn cho giáo viên và nhân viên vào giữa tháng 2 này. Bang Ohio đã lên kế hoạch tiêm chủng cho tất cả giáo viên vào cuối tháng 2, với mục tiêu tất cả học sinh trở lại lớp học trước ngày 1/3 tới. 

Tuy nhiên, một số bang như Rhode Island và Vermont không ưu tiên nhóm nào khác ngoài nhân viên y tế, đồng thời đang phân phối vaccine nghiêm ngặt theo độ tuổi. Một số bang khác thực hiện phân chia giai đoạn tiêm chủng và linh hoạt ưu tiên các đối tượng tiêm chủng khác nhau. 

*Trong khi đó, tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Dubai đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các nhân viên ngành giao thông vận tải công cộng. 

Theo Cơ quan vận tải và đường bộ Dubai (RTA), tính tới thời điểm hiện tại, RTA đã tiêm chủng cho cho gần 20.000 nhân viên và cơ quan này đặt mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ nhân viên ngành này cùng người thân trong gia đình của họ. 

Đến nay, UAE - gồm Dubai và 6 tiểu vương quốc khác với tổng dân số gần 10 triệu người - đã triển khai tiêm chủng 4,4 triệu liều vaccine. Theo đó, UAE hiện là nước có tỷ lệ người được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cao nhất thế giới, chỉ sau Israel. Chương trình tiêm chủng của UAE sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech, Sinofarm và AstraZeneca.

Đại Thắng - Lan Phương (TTXVN)
WHO bảo vệ vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca
WHO bảo vệ vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca

Vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm của Anh AstraZeneca và Đại học Oxford đồng phát triển vẫn là một công cụ sống còn trong cuộc chiến chống đại dịch hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN