Cú sốc năng lượng thúc đẩy ECB tăng lãi suất 

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 10/9 đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5%, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng tăng và làm gia tăng nguy cơ lạm phát. Đây là lần thứ hai ECB thắt chặt chính sách tiền tệ kể từ đầu năm đến nay.
Chú thích ảnh
Trụ sở ECB ở Frankfurt am Main, miền Tây Đức. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Trong thông báo, ECB cho rằng xung đột tại Trung Đông tiếp tục tạo sức ép lạm phát, đồng thời dự báo lạm phát sẽ duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% trong một thời gian dài. Cụ thể, lạm phát Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) dự kiến ở mức trung bình 3% trong năm nay, trước khi giảm xuống 2,5% vào năm 2027 và 2,1% vào năm 2028.

Trong khi đó, ECB dự báo kinh tế Eurozone tăng trưởng 0,9% trong năm 2026, sau đó tăng lên mức 1,4% trong năm 2027 và 1,5% trong năm 2028. Ngân hàng này cho biết các kịch bản mới về cú sốc năng lượng cho thấy kết quả đối với tăng trưởng và lạm phát có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào mức độ, và thời gian kéo dài của cú sốc. 

ECB đưa ra quyết định trên trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, do những lo ngại về nguồn cung liên quan đến xung đột tại khu vực Trung Đông. Thị trường hiện dự báo ECB sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất nữa từ nay đến giữa năm 2027.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia: Sơ tán hàng trăm người do lũ lụt

Indonesia: Sơ tán hàng trăm người do lũ lụt

Indonesia đang khẩn trương triển khai cứu hộ, sơ tán và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại thành phố Padang, tỉnh Tây Sumatra, sau trận mưa lớn ngày 10/10. Đến sáng 11/10, chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Người Hà Nội tại Đức hướng về Thủ đô, vun đắp cộng đồng đoàn kết

Người Hà Nội tại Đức hướng về Thủ đô, vun đắp cộng đồng đoàn kết

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 10/10, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô  và Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026–2028, cùng nhìn lại chặng đường 16 năm hoạt động, tiếp tục củng cố tổ chức hội và gìn giữ tình yêu Hà Nội trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức.