Anh cam kết tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người nhập cư bất hợp pháp

Chính phủ Anh ngày 8/2 cho biết người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp ở nước này sẽ vẫn có thể được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mà không bị kiểm tra tình trạng định cư.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm mũi thứ hai vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho người dân tại Greater Manchester, Anh, ngày 7/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, tất cả những ai ở Anh đều có thể đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 và chăm sóc y tế miễn phí. Một số thông tin sẽ được Bộ Nội vụ Anh, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý biên giới và điều tra tình trạng nhập cư trái phép, tiếp cận. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã khẳng định với Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) rằng những người được tiêm vaccine ngừa COVID-19, cũng như được xét nghiệm và điều trị, sẽ không bị kiểm tra tình trạng định cư.

Anh đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hy vọng có thể dập tắt đợt dịch nghiêm trọng hiện nay. Tính đến thời điểm này, hơn 11 triệu người ở Anh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech hoặc Oxford/AstraZeneca. Chính phủ Anh đặt mục tiêu đến cuối tuần này tiêm phòng cho 15 triệu người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất. 

Hiện chưa rõ ở Anh có bao nhiêu người không có tình trạng cư trú hợp pháp. Theo một số nguồn tin, con số này là khoảng 1,3 triệu người. 

* Ngày 8/2, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết ông vẫn khuyến cáo sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca do vaccine này cung cấp sự bảo vệ cần thiết chống lại "gần như tất cả" biến thể của virus SARS-CoV-2. 

Phát biểu trên được Bộ trưởng Veran đưa ra khi ông tiếp nhận liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca tại một cơ sở y tế ở thành phố Melun trong một sự kiện được phát sóng trên truyền hình. 

Trước đó cùng ngày, ông Edward Argar - quan chức y tế cấp cao của Anh, đã lên tiếng bảo vệ vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford phát triển, trong bối cảnh có những ý kiến nghi ngại về tính hiệu quả của loại vaccine này, nhất là sau khi Nam Phi quyết định tạm thời ngừng sử dụng. Ông Argar nêu rõ không có bằng chứng nào về việc vaccine của Astrazeneca không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 khiến người bệnh phải nhập viện điều trị hoặc có nguy cơ tử vong.

* Ngày 8/2, Bộ Y tế Séc cho biết sẽ đưa ra khuyến nghị sử dụng các liệu pháp điều trị COVID-19 có chứa kháng thể casirivimab/imdevimab và bamlavinimab. Cả hai phương pháp điều trị này đang được Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) xem xét cấp phép thông qua.

Bộ Y tế Séc sẽ đợi ý kiến của các chuyên gia tại cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia SUKL trước khi công bố quyết định cuối cùng.

Tháng 11/2020, Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với liệu pháp kháng thể COVID-19 của công ty dược phẩm Regeneron Pharmaceuticals. Theo đó, các kháng thể đơn dòng casirivimab/imdevimab được phối hợp sử dụng trong điều trị COVID-19 cho người lớn và trẻ em bị mắc bệnh ở thể nhẹ và trung bình. Hai dòng kháng thể này cũng có thể điều trị cho bệnh nhân có nguy cơ chuyển biến nặng, bao gồm những người trên 65 tuổi và những người mắc bệnh mãn tính. Liệu pháp này sau đó đã được sử dụng để điều trị cho Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump. 

Trong khi đó, liệu pháp kết hợp hai kháng thể bamlanivimab và etesevimab của công ty dược Eli Lilly cũng cho thấy hiệu quả trong việc giảm 70% nguy cơ tử vong do COVID-19.

Phan An (TTXVN)
Người hùng của nước Anh vì tinh thần chống COVID-19
Người hùng của nước Anh vì tinh thần chống COVID-19

Cụ Tom Moore, người quyên góp được trên 30 triệu bảng cho Cơ quan Y tế công của Anh trong chiến dịch chống COVID-19, vừa qua đời vì chính dịch bệnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN