Bolivia sẽ triển khai chương trình tiêm chủng trong tháng 2

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh đưa tin, ngày 11/2, Tổng thống Bolivia Luis Arce cho biết nước này sẽ triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 trên phạm vi toàn quốc ngay trong tháng 2 này sau khi đạt được thỏa thuận với đối tác Trung Quốc về việc mua vaccine do Sinopharm sản xuất.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế El Alto-La Paz, Bolivia, ngày 28/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau lễ ký thỏa thuận trực tuyến với Trung Quốc trước sự chứng kiến của nhiều quan chức chính phủ ở hai đầu cầu La Paz và Bắc Kinh, Tổng thống Arce khẳng định hai bên đã nỗ lực để có thể chuyển được những lô vaccine đầu tiên của Sinopharm tới Bolivia trong tháng 2 và đó là kết quả của mối quan hệ tích cực giữa chính phủ hai nước.

Theo thỏa thuận, công ty dược Sinopharm sẽ cung cấp cho Bolivia 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 100.000 liều là quà viện trợ của chính phủ Trung Quốc. Trước đó, Boliva cũng đã đạt được thỏa thuận mua 5,2 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga và thông qua cơ chế COVAX với khoảng 10 triệu liều vaccine từ các công ty AstraZeneca của Anh và Pfizer/BioNTech.

Trong khi đó, Bộ Trưởng Y tế Bolivia Jeyson Auza cho biết loại vaccine của Sinopharm đã được kiểm chứng chất lượng và tính hiệu quả tại nhiều nước trên thế giới như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Peru, Hungary, Indonesia và Senegal. Ông cũng nhấn mạnh, với việc triển khai chương trình tiêm chủng đại trà, hy vọng trong thời gian tới Bolivia sẽ từng bước ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Theo thống kê chính thức, đến nay Bolivia đã ghi nhận khoảng 232.500 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có gần 11.000 ca tử vong.

Hoài Nam (TTXVN)
Bolivia đặt mua 5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca 
Bolivia đặt mua 5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 13/1, Chính phủ Bolivia đã ký với Viện Serum của Ấn Độ một thỏa thuận mua 5 triệu liều vaccine do hãng dược phẩm AstraZeneca (liên doanh Anh - Thụy Điển) và trường Đại học Oxford (Anh) nghiên cứu phát triển. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN