Palestine tiếp tục bác bỏ vai trò trung gian hòa giải của Mỹ

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 14/1 tái khẳng định không chấp nhận vai trò trung gian hòa giải của Mỹ trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột giữa nước này với Israel cũng như "thỏa thuận thế kỷ" đang được Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: THX/ TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine (PCC) về việc Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, ông Abbas nêu rõ: "Chúng tôi đã nói 'không' với ông Trump. Chúng tôi sẽ không chấp nhận cái gọi là 'thỏa thuận thế kỷ'. Chúng tôi sẽ không chấp nhận Mỹ làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán với Israel". Tổng thống Abbas cũng cho biết ông đã từ chối đề nghị gặp Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman.

Trước đó, trong cuộc họp tại Ramallah này, nhà lãnh đạo Palestine cũng cáo buộc Israel đã tự chấm dứt thỏa thuận Oslo bằng hành động của mình, tuyên bố Palestine sẽ xem xét mọi chiến lược để phản đối hành động của Israel. Tổng thống Abbas tái khẳng định chủ trương theo đuổi một giải pháp cho cuộc xung đột ở Trung Đông nhằm thành lập một nhà nước Palestine trên cơ sở đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Cuộc họp của ban lãnh đạo Palestine, với 95 thành viên tham dự, diễn ra trong bối cảnh tuyên bố về quy chế đối với Jerusalem của Tổng thống Mỹ hôm 6/12 đã khiến người Palestine nổi giận. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của người dân Palestine, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vẫn giữ cam kết giúp đạt được hòa bình giữa Israel và Palestine. Trong tuần trước, báo giới cho biết Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman đã thông báo với ban lãnh đạo Palestine về các nội dung chi tiết trong thỏa thuận do Mỹ đề xuất.

Tháng 12/2017, Tổng thống Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, gây ra làn sóng phản đối từ nhiều nước và tổ chức trên thế giới, coi đây là một bước đi nguy hiểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lúc đó đã tuyên bố "Mỹ không còn là nhà trung gian hòa giải" cho tiến trình hòa bình Trung Đông và phía Palestine sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch hòa giải nào của Washington.

Vấn đề Jerusalem là vấn đề rất nhạy cảm và là trung tâm của cuộc xung đột Israel-Palestine. Israel chiếm đóng khu vực Đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967, sau đó sáp nhập vùng đất này và tuyên bố toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel. Cộng đồng quốc tế không công nhận chủ quyền của Israel, trong khi người Palestine xác định Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.

TTXVN/Báo Tin tức
Palestine chỉ trích Israel lợi dụng chính sách Trung Đông của Mỹ
Palestine chỉ trích Israel lợi dụng chính sách Trung Đông của Mỹ

Ngày 10/1, Palestine chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch xây các khu định cư mới của Israel ở Bờ Tây và cho rằng các chính sách của Mỹ tại Trung Đông đang tạo điều kiện cho các hoạt động này của Tel Aviv.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN