Palestine chỉ trích Israel lợi dụng chính sách Trung Đông của Mỹ

Ngày 10/1, Palestine chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch xây các khu định cư mới của Israel ở Bờ Tây và cho rằng các chính sách của Mỹ tại Trung Đông đang tạo điều kiện cho các hoạt động này của Tel Aviv.

Ông Nabil Shaath phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Herzliya, Israel ngày 22/6/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, ông Nabil Shaath, một cố vấn đối ngoại của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, cho rằng Israel đang tận dụng quan điểm của chính quyền Mỹ hiện tại để đẩy nhanh việc mở rộng các khu định cư tại phần lãnh thổ của Palestine. Ông cáo buộc các kế hoạch mở rộng khu định cư của Chính phủ Israel đang hủy hoại giải pháp hai nhà nước và phá hoại các cơ hội hòa bình tại khu vực.

Liên quan tới đàm phán hòa bình Trung Đông, quan chức này nhấn mạnh rằng Palestine sẽ không chấp nhận đối thoại hòa bình gây tổn hại đến quyền của người Palestine được thành lập một nhà nước độc lập bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ bị chiếm đóng vào năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô cũng như không giải quyết được tất cả các vấn đề liên quan tới quy chế của Jerusalem.

Trước đó, một thông báo của Israel cho biết nhà chức trách nước này dự kiến trong ngày 10/1 sẽ phê chuẩn việc xây dựng gần 1.300 căn nhà mới trong năm 2018 và thúc đẩy kế hoạch xây 2.500 căn nhà khác tại 20 khu định cư khác nhau.

Lâu nay vấn đề xây dựng khu định cư của người Israel tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine luôn là một khúc mắc lớn trong nỗ lực tái khởi động các cuộc hòa đàm Trung Đông vốn đóng băng kể từ năm 2014. Hầu hết các quốc gia đều coi hoạt động xây dựng khu định cư của Israel trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 là bất hợp pháp. Tuy nhiên, phía Israel cho rằng tương lai của những khu định cư này cần phải được quyết định trong các cuộc hòa đàm với người Palestine.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Palestine đã phản bác bình luận của Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman cho rằng Palestine phải chịu trách nhiệm cho thất bại của tiến trình hòa bình Trung Đông, sau vụ 1 người Israel bị sát hại ở Bờ Tây. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Palestine chỉ trích Đại sứ Friedman có thái độ "định kiến" khi chỉ lên án Palestine trong khi không có phản ứng gì về các kế hoạch xây nhà định cư của Israel hay sự chiếm đóng suốt 50 năm qua của nước này tại Bờ Tây.

TTXVN/Báo Tin tức
Palestine khẳng định 'không bán' Jerusalem sau lời đe dọa của Mỹ
Palestine khẳng định 'không bán' Jerusalem sau lời đe dọa của Mỹ

Ngày 3/1, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, ông Nabil Abu Rudeina, tuyên bố Jerusalem không phải "thứ để bán", sau khi Tổng thống Mỹ đe dọa cắt khoản viện trợ thường niên trị giá hơn 300 triệu USD nhằm buộc Palestine quay trở lại đàm phán với Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN