Nhật Bản tiếp tục các sứ mệnh an ninh tại Trung Đông

Ngày 19/11, truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ nước này cho biết Tokyo quyết định sẽ gia hạn hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại khu vực Trung Đông thêm một năm - tới tháng 12/2021.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục Ikazuchi của Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, từ cuối năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua quyết định cử cử một tàu khu trục và các máy bay tuần tra cùng 260 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) tới Vịnh Oman, phía Bắc Biển Arab và Vịnh Aden thuộc khu vực Trung Đông. Các lực lượng này có nhiệm vụ thu thập thông tin nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền thương mại qua lại khu vực này. Nhiệm vụ này sẽ hết hạn vào ngày 26/12 tới đây. Trên cơ sở kiểm chứng kết quả của các hoạt động thực tiễn trong thời gian qua, Tokyo cho rằng rất cần thiết để duy trì các hoạt động này và quyết định sẽ gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ của MSDF thêm một năm nữa. Quyết định chính thức sẽ được thông qua trong phiên họp chính phủ trong tháng 12 tới đây trước khi được báo cáo lên quốc hội.

Trước đó, hôm 10/11, Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định gia hạn sứ mệnh chống cướp biển ở Vịnh Aden, ngoài khơi Somalia, của MSDF tới ngày 19/11/2021, đồng thời gia hạn nhiệm kỳ của các sỹ quan Lực lượng Phòng vệ (SDF) tham gia Phái bộ Đa quốc gia giám sát lệnh đình chiến ở Bán đảo Sinai (MFO) tại khu vực biên giới giữa Ai Cập và Israel tới tháng 11/2021. Đây là những nỗ lực gia tăng sự hiện diện của SDF với cộng đồng quốc tế và đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và thế giới.

Bùi Hà (TTXVN)
Chính quyền Palestine thúc đẩy hội nghị hòa bình quốc tế về Trung Đông
Chính quyền Palestine thúc đẩy hội nghị hòa bình quốc tế về Trung Đông

Ngày 28/9, Chính quyền Palestine (PA) đã khởi động các bước ngoại giao nhằm tổ chức một hội nghị quốc tế vào đầu năm 2021 về tiến trình hòa bình với Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN