Ghi nhận trên một số tuyến phố của phường Cầu Giấy như Tôn Thất Thuyết, Trương Công Giai, Thành Thái, cuối ngõ 165 đường Cầu Giấy... nhiều điểm tập kết VLXD là cát, đá, gạch, xi măng được chất cao, không hề có biện pháp che chắn. Khi có gió hoặc phương tiện đi qua, bụi bị cuốn lên, lan rộng ra không gian xung quanh, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.
Không chỉ gây ô nhiễm không khí, các bãi VLXD còn chiếm dụng vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường, làm giảm diện tích lưu thông. Với đặc trưng là khu vực có mật độ dân cư đông và nhiều phương tiện qua lại, việc lòng đường bị thu hẹp khiến nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao. Các xe tự chế, xe ba bánh chở vật liệu băng băng trên đường, nhưng không che chắn cẩn thận, làm rơi vãi vật liệu ra đường, gây bụi bẩn, trơn trượt, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Bãi tập kết VLXD lấn chiếm vỉa hè tràn lan tại ngõ 1 Tôn Thất Thuyết, nằm cách trụ sở Đảng ủy - UBND phường Cầu Giấy khoảng 50 m.
Cảnh nhếch nhác, đường phố xuống cấp khu vực cổng bãi tập kết VLXD.
Bãi VLXD nằm ở cuối ngõ 165 đường Cầu Giấy gây bụi bẩn, mất vệ sinh môi trường.
VLXD tập kết tràn lan từ vỉa hè xuống lòng đường gây cản trở tầm nhìn, mất an toàn giao thông.
Các xe ba bánh, xe tự chế chở vật liệu không che chắn, kéo bụi bẩn ra đường...
Phường Cầu Giấy là một trong những địa bàn có tốc độ phát triển nhanh của Hà Nội, hội tụ nhiều chung cư, văn phòng, trường học và khu đô thị mới. Thời điểm cuối năm, nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở tăng mạnh, càng tạo điều kiện cho các bãi VLXD hoạt động rầm rộ hơn; việc vận chuyển, bốc xếp vật liệu diễn ra cả vào ban đêm. Theo tìm hiểu, đa phần các bãi tập kết VLXD trên địa bàn phường Cầu Giấy là tự phát, tận dụng các ô đất nông nghiệp, đất dự án chậm triển khai để hoạt động.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh sống tại tòa chung cư trên phố Thành Thái cho biết: "Các bãi tập kết VLXD này đã hoạt động từ lâu, nhưng thời điểm cuối năm nhộn nhịp hơn. Tôi ở trên tầng cao nhìn xuống họ bốc xếp vật liệu cả vào ban đêm, tiếng ồn, bụi bặm gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhất là người cao tuổi. Khu vực cuối phố Thành Thái có nhiều bãi vật liệu, nên đường xá luôn trong tình trạng bụi bẩn...".
Bãi tập kết VLXD nằm giữa khu dân cư đông đúc gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.
Một bãi VLXD trên phố Thành Thái tập kết cả phế thải xây dựng, đồ đồng nát... tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Các xe tự chế chở vật liệu phóng nhanh, lạng lách trong ngõ nhỏ gây mất an toàn giao thông.
Các xe tự chế, xe ba bánh đều không có kiểm định và bị cấm lưu thông ở nội thành Hà Nội.
Hoạt động của các bãi VLXD tự phát là một trong nhiều tác nhân gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội.
Những ngày gần đây, ô nhiễm bụi mịn đang là vấn đề nhức nhối ở Hà Nội. Các bãi VLXD tự phát thiếu che chắn là một nguồn phát tán bụi. Ngoài ra, xe tự chế chở vật liệu hoạt động với tần suất lớn tại khu vực nội đô cũng đóng góp vào lượng khí thải, khiến chất lượng không khí thêm trầm trọng. Người đi đường, người già và trẻ nhỏ là những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, có nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp, viêm mũi dị ứng và mắt. Điều này đi ngược lại nỗ lực cải thiện môi trường của thành phố Hà Nội trong những năm gần đây.
Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) đã liên hệ, đặt lịch làm việc với UBND phường Cầu Giấy, nhưng 1 tuần trôi qua, cơ quan báo chí vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ chính quyền địa phương. Báo Tin tức và Dân tộc sẽ tiếp tục thông tin trong các bài tiếp theo.