Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, nghề thủ công truyền thống và đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng người Mông từ nhiều địa phương trên cả nước.
Tại ngày hội, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker bày tỏ niềm vui khi được có mặt tại ngày hội văn hóa Mông do Craft Link tổ chức. Với ông, dịp này càng ý nghĩa hơn khi Craft Link vừa trở thành một trong những không gian văn hóa sáng tạo đầu tiên được chứng nhận tại Hà Nội trong Mạng lưới Không gian Sáng tạo mới…
Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker chia sẻ tại ngày hội.
Theo ông Jonathan Wallace Baker, những sự kiện như hôm nay nhắc mỗi người về lý do tại sao di sản văn hóa vẫn sống động và quan trọng. Những điều mọi người nhìn thấy trong ngày hội như: Dệt vải, sơ chế lanh, vẽ sáp ong, nhuộm chàm, thêu thùa, không chỉ là những sản phẩm thủ công đẹp mắt, đó là những câu chuyện, ký ức và tri thức được truyền qua nhiều thế hệ của cộng đồng dân tộc Mông. Một trong những điều đặc biệt nhất trong ngày hội, đó là mọi người không chỉ ngắm nhìn sản phẩm; mà còn được gặp gỡ những con người đứng sau nghề thủ công ấy. Các nghệ nhân đã đi từ nhiều vùng miền để có mặt ở đây, mang theo tinh thần, bản sắc và sự sáng tạo của cộng đồng họ.
“Tôi xin bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn chân thành đến tất cả các nghệ nhân vì đã chia sẻ kỹ năng và văn hóa của mình với chúng ta. Craft Link từ lâu đã là cầu nối giữa nghệ nhân dân tộc thiểu số và công chúng rộng rãi: Hỗ trợ sinh kế, bảo tồn truyền thống và giúp di sản tìm được cách thể hiện mới trong thế giới hôm nay. Bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ họa tiết của dân tộc Mông là một ví dụ tuyệt vời về cách truyền thống và sáng tạo có thể cùng phát triển. Đồng thời, sự kiện này cũng hé mở một điều lớn hơn đang diễn ra tại Hà Nội. Với việc ra mắt Mạng lưới Không gian Sáng tạo Hà Nội, chúng ta bắt đầu thấy sự sáng tạo diễn ra trong những không gian cộng đồng như thế này; nơi gia đình tụ họp, trẻ em học hỏi và nơi văn hóa trở thành điều mà mọi người thực sự được trải nghiệm”, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker bày tỏ.
Chị Trần Tuyết Lan, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Craft Link chia sẻ tại ngày hội.
Chị Trần Tuyết Lan, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Craft Link chia sẻ, ngày hội văn hóa Mông không chỉ là một sự kiện, mà là một cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người làm nghề và những người trân trọng giá trị văn hóa.
Gần 30 năm được đồng hành cùng các nhóm dân tộc thiểu số và nhiều cộng đồng Mông ở vùng núi phía Bắc, với chị Trần Tuyết Lan, mỗi chuyến đi, mỗi lần trở lại, đều học thêm những điều mới từ đôi tay khéo léo, từ sự bền bỉ, từ những câu chuyện đời rất đỗi gần gũi của nghệ nhân.
“Những tấm vải lanh, những hoa văn thổ cẩm, tiếng khèn Mông da diết, tất cả đều là một phần ký ức rất đẹp mà hôm nay chúng ta được nhìn thấy sống động tại đây. Ngày hội này là lời tri ân, là dịp để những người giữ gìn văn hóa được kể câu chuyện của chính mình. Đó cũng là lời nhắc nhẹ nhàng rằng di sản chỉ thật sự sống khi chúng ta cảm nhận, lắng nghe và cùng nhau gìn giữ”, chị Trần Tuyết Lan bộc bạch.
Các nghệ nhân và đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội văn hoá Mông.
Ngày hội quy tụ 8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nghệ An với những trưng bày đặc sắc về trang phục, hoa văn và nghề thủ công truyền thống. Tại ngày hội, du khách có thể tìm hiểu toàn bộ quy trình làm vải lanh, từ trồng lanh, nối sợi, dệt vải đến vẽ sáp ong, nhuộm chàm và thêu đáp vải các họa tiết Mông độc đáo. Không gian nghệ thuật trình diễn cũng được tái hiện sinh động qua các màn khèn Mông, múa - hát giao duyên và các trò chơi dân gian như ném pao, đánh quay…
Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến trải nghiệm ẩm thực Mông phong phú với các món đặc trưng như: Thắng cố, cơm màu, bánh dày, những hương vị gắn bó với đời sống thường ngày của đồng bào vùng cao.
Theo Luật Di sản Văn hoá: "Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Nhân dân. Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý di sản văn hóa thuộc sở hữu toàn dân; công nhận và bảo vệ di sản văn hóa thuộc hình thức sở hữu riêng, sở hữu chung theo quy định của Hiến pháp, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan".