Nhật Bản tăng cường hợp tác với Iraq

Trong chuyến công du tới Trung Đông, ngày 21/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã tới thủ đô Baghdad, Iraq. Ông Motegi là ngoại trưởng đầu tiên của Nhật Bản đến Iraq trong 15 năm qua.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi tới Baghdad, Ngoại trưởng Motegi đã gặp người đồng cấp Iraq Fuad Hussein, trước khi hội đàm riêng rẽ với Tổng thống nước chủ nhà Barham Salih và Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi. Bộ Ngoại giao Nhật Bản không thông báo chuyến thăm của ông Motegi tới Iraq vì lý do an ninh. 

Truyền thông Nhật Bản cho biết các cuộc hội đàm giữa ông Motegi và giới chức Iraq sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác song phương nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định tại Iraq, cũng như tình hình hiện nay tại Afghanistan và Iran. Bên cạnh đó, ông cũng thông báo cho Baghdad về việc Tokyo sẽ hỗ trợ nước này thúc đẩy kinh tế.

Trước đó, Ngoại trưởng Motegi đã tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Theo kế hoạch, sau khi tới Iraq, ông sẽ tới Iran.

Ngọc Hà (TTXVN)
Ngoại trưởng Nhật Bản gặp phái viên Mỹ thảo luận tình hình Bán đảo Triều Tiên 
Ngoại trưởng Nhật Bản gặp phái viên Mỹ thảo luận tình hình Bán đảo Triều Tiên 

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 10/7 đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun để thảo luận về tình hình Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Triều Tiên từ chối những lời kêu gọi nối lại đàm phán. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN