Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, tại Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo họ, nhiều quốc gia đã bày tỏ mong muốn đóng góp lực lượng, trong bối cảnh giới chức Mỹ đang xây dựng quy mô, thành phần, nơi đóng quân, chương trình huấn luyện cũng như quy tắc tác chiến của ISF.
Trang Times of Israel ngày 13/12 đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) dự kiến sẽ tổ chức hội nghị tại Doha vào ngày 16/12 với các quốc gia đối tác để lên kế hoạch cho việc triển khai ISF tại Gaza. Dự kiến có hơn 25 quốc gia sẽ cử đại diện đến dự hội nghị.
Kế hoạch triển khai ISF vào tháng 1/2026 thực chất đã được nhắc tới từ trước. Trong gần hai tháng qua, The Times of Israel liên tục đưa tin về việc các quan chức Mỹ thảo luận về mục tiêu này. Tuy nhiên, mốc thời gian nói trên ngày càng trở nên khó khả thi, khi ngay cả những quốc gia từng được cho là quan tâm đến việc đóng góp binh sĩ như Azerbaijan và Indonesia vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định.
Việc đưa ISF tới Gaza được coi là phần then chốt trong giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ở giai đoạn đầu, một lệnh ngừng bắn mong manh đã có hiệu lực từ ngày 10/10, khép lại tạm thời cuộc chiến kéo dài hai năm, kèm theo việc Hamas thả con tin và Israel trả tự do cho các tù nhân Palestine.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 11/12 chia sẻ với các phóng viên: “Ở hậu trường, quá trình chuẩn bị âm thầm đang diễn ra cho giai đoạn hai của thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi muốn bảo đảm một nền hòa bình bền vững và lâu dài”.
Indonesia cho biết sẵn sàng triển khai tới 20.000 binh sĩ để đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến y tế và xây dựng tại Gaza. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia - ông Rico Sirait, cho biết: “Mọi việc vẫn đang ở giai đoạn lên kế hoạch và chuẩn bị. Chúng tôi đang xây dựng cơ cấu tổ chức cho lực lượng sẽ được triển khai”.
Một quan chức Azerbaijan nói với The Times of Israel hồi tuần trước rằng Baku hiện chưa có đủ thông tin về phạm vi nhiệm vụ của ISF để có thể đưa ra quyết định tham gia lực lượng này.
Theo các quan chức Mỹ, Israel hiện vẫn kiểm soát 53% Dải Gaza, trong khi gần như toàn bộ 2 triệu dân tại vùng lãnh thổ này đang sinh sống ở khu vực còn lại do Hamas kiểm soát. Theo kế hoạch, ISF sẽ được triển khai tại khu vực do Israel kiểm soát.
Theo kế hoạch hòa bình của ông Trump, khi ISF từng bước thiết lập quyền kiểm soát và bảo đảm ổn định, quân đội Israel sẽ rút dần, “dựa trên các tiêu chí, mốc tiến độ và khung thời gian gắn với quá trình phi quân sự hóa”. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir ngày 7/12 tuyên bố ranh giới phân định "đường vàng" hiện là "đường biên giới mới" bên trong Dải Gaza. "Đường vàng" đánh dấu khu vực mà quân đội Israel chưa rút khỏi vùng lãnh thổ của người Palestine, như một phần trong thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10.
Trong một diễn biến khác, nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua ngày 17/11 đã cho phép thành lập ISF dưới sự bảo trợ của Hội đồng Hòa bình và các quốc gia phối hợp cùng cơ chế này. Ông Trump ngày 10/12 tiết lộ rằng danh sách các nhà lãnh đạo thế giới tham gia Hội đồng Hòa bình sẽ được công bố vào đầu năm tới.
HĐBA LHQ trao quyền cho ISF phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện nhằm ổn định an ninh, thông qua việc bảo đảm tiến trình phi quân sự hóa Dải Gaza, bao gồm phá hủy và ngăn chặn tái thiết các cơ sở hạ tầng quân sự, khủng bố và tấn công, cũng như việc giải giới vĩnh viễn vũ khí của các nhóm vũ trang phi nhà nước”.
Tuy nhiên, cách thức cụ thể để triển khai các biện pháp này hiện vẫn chưa rõ ràng.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz ngày 11/12 cho biết ISF đã được HĐBA LHQ trao quyền phi quân sự hóa Dải Gaza bằng mọi biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực. “Rõ ràng đây sẽ là nội dung cần trao đổi với từng quốc gia”, ông Mike Waltz chia sẻ với kênh Channel 12 của Israel, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận về quy tắc tác chiến đang được tiến hành.
Trong khi đó, Hamas khẳng định vấn đề giải giáp chưa từng được các bên trung gian – gồm Mỹ, Ai Cập và Qatar – chính thức đưa ra thảo luận, và lập trường của tổ chức này vẫn không thay đổi: sẽ không hạ vũ khí chừng nào Nhà nước Palestine chưa được thành lập.
Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố giai đoạn thứ hai sẽ hướng tới việc phi quân sự hóa và giải trừ vũ khí.