Nguy cơ đụng độ ngay trong đêm nay tại Donetsk

Khi mà chỉ còn 24 tiếng nữa là hết thời hạn chót mà chính quyền Kiev đưa ra đối với người biểu tình, xuất hiện nhiều xe tăng ở Donetsk. Một vài người đã bị thương khi cố ngăn cản đoàn xe quân sự.

Hãng tin RT (Nga) trích dẫn nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: “Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi nhận được thông tin nhiều vũ khí đã được chuyển đến nhà ga địa phương. Chúng tôi thấy có xe bọc thép chở quân, khí tài cùng binh lính. Dân cư trong vùng tụ tập xung quanh. Binh sĩ cố di chuyển, còn người dân thì gắng ngăn các phương tiện”. 

Hàng rào chắn bên ngoài tòa nhà chính quyền Donetsk. Ảnh: RIA Novosti


Ông Sergey Tsyplakov, Phó Chủ tịch một nhóm địa phương có tên gọi “Chiến binh nhân dân vùng Donbans”, chia sẻ với hãng tin RIA Novosti rằng, khoảng 100 binh sĩ thuộc vệ binh quốc gia đã được điều tới sân bay Donetsk; khoảng 100 phần tử thuộc phái Cực hữu cùng với hàng trăm lính đánh thuê từ một công ty tư nhân của Mỹ cũng đã có mặt ở thành phố này.

Trước đó, quyền Chủ tịch Quốc hội kiêm Tổng thống tạm quyền Ukraine Aleksandr Turchinov đã ký sắc lệnh số 386/2014 về bảo đảm an toàn cho các trụ sở công quyền vùng Donetsk. Sắc lệnh quy định, các tòa nhà này là “tài sản quan trọng quốc gia, nằm trong diện bảo vệ nhà nước”, đồng thời giao lực lượng Vệ binh quốc gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ này.

Hiện tại, các khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng biểu tình. Họ vẫn đang gia cố các rào chắn, vật cản để đối phó với khả năng bị các lực lượng chính quyền tấn công. Thậm chí, các nhà hoạt động còn tiến hành diễn tập phản ứng đối với các tình huống khẩn cấp. Họ cho rằng, các chiến dịch quân sự có thể sẽ diễn ra trong đêm nay, 10/4 (giờ địa phương).

Hôm 9/4, quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov khẳng định “một đội đặc nhiệm” đã được điều động từ miền Tây tới Donetsk, Lugansk và Kharkov và sẵn sàng chiếm lại các trụ sở này trong vòng 48 tiếng.



HT (RT, Interfax)

Ukraine ra lệnh bảo vệ tòa thị chính tỉnh Donetsk

Quyền Tổng thống Alexander Turchinov ngày 9/4 đã ký sắc lệnh số 386/2014 về việc Bảo vệ nhà nước tòa thị chính tỉnh Donetsk. Sắc lệnh này có hiệu lực từ thời điểm công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN