Quyền Tổng thống Alexander Turchinov ngày 9/4 đã ký sắc lệnh số 386/2014 về việc Bảo vệ nhà nước tòa thị chính tỉnh Donetsk. Sắc lệnh này có hiệu lực từ thời điểm công bố.
Người biểu tình lập rào chắn tại một tòa nhà chính quyền tại Donetsk. Ảnh: AFP |
Được đăng tải trên website của Tổng thống Ukraine, sắc lệnh nêu rõ: “Tòa thị chính tỉnh Donetsk và khu vực xung quanh được xác định là cơ sở nhà nước quan trọng, cần đặt dưới sự bảo vệ của nhà nước”.
Với những gì qui định trong sắc lệnh, chỉ huy lực lượng bảo vệ nhà nước Ukraine được chỉ thị đảm bảo thực thi việc bảo vệ nhà nước đối với tòa thị chính tỉnh Donetsk và các khu vực liền kề.
NATO phủ nhận tăng quân gần biên giới Nga
Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexandre Vershbow ngày 9/4 phản đối phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoli Antonov về dự án tăng quân đồng minh gần biên giới Nga.
Trong một thông cáo đăng trên mạng Twitter, Phó TTK NATO đã bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Thứ trưởng Antonov khẳng định NATO đang chuẩn bị triển khai một lực lượng lớn binh sĩ gần biên giới với Nga, cho rằng chính Moskva đã triển khai 40.000 quân tại biên giới Ukraine và tại các quốc gia láng giềng của NATO.
Ông nhấn mạnh: “Nhiệm vụ hàng đầu của NATO là phòng thủ tập thể. Chúng tôi tiến hành các biện pháp chính đáng để đối phó với bất ổn do các hành động bất hợp pháp của Nga gây nên”. Theo ông Vershbow, mọi biện pháp tăng cường của NATO như việc triển khai quân tại các quốc gia thành viên ở Đông Âu là hoàn toàn phù hợp với định ước thiết lập quan hệ giữa NATO và Nga, được 2 bên ký kết năm 1997 nhưng Nga đã ngang nhiên vi phạm.
Trong động thái liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Juozas Olekas cùng ngày cho biết không phận các quốc gia Baltic (gồm Estonia, Litva và Latvia) sẽ được 12 máy bay chiến đấu của Anh, Đan Mạch và Ba Lan bảo vệ kể từ tháng 5 tới, thay vì 4 chiếc như trước đây.
T.N