Ngoại trưởng Nga tiết lộ chương trình nghị sự bị bỏ qua đằng sau cuộc chiến Iran

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ đang tìm cách ngăn cản quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Tehran và các quốc gia Arab, đồng thời làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Palestine.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva ngày 17/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov nói với kênh RT India rằng Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống Iran nhằm ngăn chặn việc bình thường hóa quan hệ giữa Tehran với các quốc gia Vùng Vịnh.

Ông Lavrov cho rằng chiến dịch này nhằm kéo các nước Arab xích lại gần Israel hơn và gây áp lực buộc họ từ bỏ sự ủng hộ đối với Palestine.

Iran đã đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel được tiến hành ngày 28/2 bằng cách tấn công các căn cứ Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh, cùng với cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển liên quan đến các hoạt động của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 13/5, ông Lavrov lên án cuộc tấn công nhằm vào Iran là “vô cớ” và mô tả phản ứng của Tehran là hành động tự vệ.

Ông Lavrov nói: “Tôi không nghi ngờ gì rằng khi các kế hoạch kích động hành động gây hấn chống Iran được vạch ra, một trong những mục tiêu của nó à ngăn chặn việc bình thường hóa quan hệ giữa Iran và các quốc gia Arab”.

Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga, giờ đây, “mọi thứ đang được tiến hành để bảo đảm rằng sự hòa giải đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

Ông Lavrov cho rằng Mỹ đang gây áp lực lên các quốc gia Arab nhằm “buộc họ phản bội sự nghiệp Palestine”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Liên bang Nga cũng cáo buộc Washington sử dụng các chiến thuật nhằm “ép buộc mọi người phải mua dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng đắt đỏ của Mỹ thay vì dầu mỏ giá rẻ của Liên bang Nga”.

Về phía Israel, theo RT, vào hôm 13/5, Thủ tướng nước này, ông Benjamin Netanyahu cho biết ông đã bí mật tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào thời điểm cuộc chiến diễn ra căng thẳng nhất và mô tả chuyến đi là “một bước đột phá lịch sử”.

Tuy nhiên, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã phủ nhận việc chuyến thăm này diễn ra.

Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông tuần này đưa tin Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã tiến hành các cuộc không kích bí mật nhằm vào Iran trong thời gian xung đột.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Saudi Arabia bắn đạn pháo từ một tiền đồn giáp giới Yemen. Ảnh tư liệu: CFP/TTXVN

Cụ thể, theo báo The Wall Street Journal, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Các cuộc tấn công này, vốn chưa từng được Abu Dhabi công khai thừa nhận, bao gồm một đợt tấn công vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran ở Vịnh Ba Tư vào đầu tháng 4, gần thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn sau chiến dịch không kích kéo dài 5 tuần nhằm vào Iran.

Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn và khiến phần lớn công suất của cơ sở này bị tê liệt trong nhiều tháng. Iran khi đó xác nhận nhà máy lọc dầu đã bị tấn công trong điều mà Tehran gọi là “một cuộc tấn công của kẻ thù”, sau đó đáp trả bằng hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Kuwait.

Sau đó, hãng tin Reuters của Anh dẫn lời hai quan chức phương Tây được thông báo về vấn đề này cùng hai quan chức Iran cho biết Saudi Arabia đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự không được công bố nhằm vào lãnh thổ Iran để trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào vương quốc này trong cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.

Các cuộc tấn công, do Không quân Saudi Arabia thực hiện và được cho là diễn ra vào cuối tháng 3, đánh dấu lần đầu tiên được biết đến mà vương quốc này tiến hành hành động quân sự trực tiếp chống lại Iran.

Một quan chức phương Tây mô tả các chiến dịch này là “những cuộc tấn công đáp trả việc Saudi Arabia bị tấn công”, dù các mục tiêu cụ thể không thể được xác nhận.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia từ chối trả lời trực tiếp về việc liệu các cuộc tấn công có diễn ra hay không. Bộ Ngoại giao Iran cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận.

Trước các thông tin nêu trên, theo RT, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã bác bỏ các cáo buộc liên quan, trong khi Saudi Arabia không xác nhận cũng không phủ nhận các thông tin trên.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Iran nêu những bảo đảm tối thiểu cần thiết để tái khởi động đàm phán với Mỹ
Iran nêu những bảo đảm tối thiểu cần thiết để tái khởi động đàm phán với Mỹ

Các quan chức Iran cho biết Tehran sẽ không quay lại bàn đàm phán với Mỹ nếu một loạt điều kiện chưa được đáp ứng, trong khi các nghị sĩ nước này cũng tái khẳng định sự ủng hộ với chương trình làm giàu uranium của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN