Nga tăng bán vũ khí cho Iran nếu Syria bị tấn công

Một nhà lập pháp cấp cao và các trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin ngày 11/9 đề nghị rằng Nga có thể tăng doanh số bán vũ khí cho Iran hoặc xem xét lại việc hợp tác về vấn đề Afghanistan nếu Mỹ khởi động tấn công quân sự đối với Syria.

Hệ thống tên lửa S-300 của Nga. Ảnh: Internet.


Dự thảo các tình huống có thể trong trường hợp Syria bị tấn công, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Pushkov nói: "Điều này sẽ dẫn đến việc mở rộng việc bàn giao vũ khí phòng thủ cho Iran và thảo luận về việc xem xét lại quá trình hợp tác với Mỹ về Afghanistan".

Ông Pushkov nói thêm: "Một cuộc tấn công vào Syria có thể châm ngòi một cuộc chiến tranh lớn trong khu vực và mối đe dọa đó đang thực sự tồn tại".

Nhà lập pháp này cũng lặp lại lời của Tổng thống Putin rằng sáng kiến của Nga về việc đề nghị Syria từ bỏ toàn bộ kho vũ khí hóa học chỉ có thể thành công nếu Washington và các đồng minh từ bỏ kế hoạch sử dụng vũ lực.

Trong khi đó, tờ nhật báo Kommersant của Nga cho hay, tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Kyrgyzstan ngày 13/9 tới, Tổng thống Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani có thể sẽ ký kết một thỏa thuận về việc cung cấp cho Tehran 5 hệ thống tên lửa đất đối không S-300 và xây dựng lò phản ứng thứ hai tại nhà máy hạt nhân Bushehr



CT (theo Reuters)
Nga gửi Mỹ kế hoạch kiểm soát vũ khí hóa học Syria
Nga gửi Mỹ kế hoạch kiểm soát vũ khí hóa học Syria

Hôm nay, Nga đã chuyển cho Mỹ kế hoạch đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế và dự kiến thảo luận về kế hoạch này ngay trong ngày mai, 12/9 tại Geneva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN