Nga, Nhật thảo luận hiệp ước hòa bình trong tuần tới

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và người đồng cấp Nhật Bản Takeo Mori sẽ hội đàm tại Moskva vào ngày 6/11 tới để thảo luận về các hoạt động kinh tế chung của hai nước tại quần đảo Nam Kurils (Nhật Bản gọi là Các vùng lãnh thổ phương Bắc) và các vấn đề về hiệp ước hòa bình.

Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp được Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, Moskva gọi là Nam Kuril. Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo: "Trong các cuộc hội đàm, hai bên sẽ tập trung vào các vấn đề như ký kết hiệp ước hòa bình và đặc biệt là tiến hành các hoạt động kinh tế chung ở Bắc Kuril (cách Nhật Bản gọi nhóm đảo Nam Kuril)".

Hồi đầu tháng 10, ông Morgulov cho biết Moskva dự kiến chuyến thăm của ông Motegi diễn ra vào cuối năm nay. Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận rằng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi dự kiến sẽ thăm Moskva vào cuối năm nay. Ông Motegi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản ngày 11/9. Ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lần đầu tiên bên lề Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 74 hồi cuối tháng 9. Hai bộ trưởng đã thảo luận về quan hệ song phương và việc ký hiệp ước hòa bình.

Quan hệ giữa Moskva và Tokyo từ lâu nay vẫn căng thẳng do 2 nước chưa ký hiệp ước hòa bình kể từ sau khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc. Thỏa thuận chưa bao giờ đạt được này là do tranh chấp gay gắt đối với nhóm đảo - Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai - mà Nga và Nhật Bản cùng tuyên bố có chủ quyền.

Duy Trinh (TTXVN)
Nhật Bản khẳng định: Vùng lãnh thổ phương Bắc là do tổ tiên để lại
Nhật Bản khẳng định: Vùng lãnh thổ phương Bắc là do tổ tiên để lại

Chính phủ Nhật Bản không thay đổi lập trường cho rằng quần đảo tranh chấp với Nga mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, trong khi Moskva gọi là Nam Kuril, là vùng lãnh thổ do tổ tiên Nhật Bản để lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN