Mỹ và Nga chưa hợp tác về vấn đề Triều Tiên

Ngày 4/11, Nga tuyên bố hiện chưa có bất cứ sự phối hợp cũng như hợp tác nào với Mỹ trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters/TTXVN

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tính tới thời điểm hiện tại, Nga và Mỹ chỉ đơn thuần trao đổi ý kiến về vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Peskov cũng cho biết nhiều khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng để thảo luận về nhiều vấn đề nóng trong khu vực cũng như thế giới, trong đó có tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hay một giải pháp cho Syria.

Tuyên bố được đưa ra sau khi trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã bác khả năng đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa với Mỹ, đồng thời khẳng định việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân là tiến trình không thể đảo ngược và nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình. Tuyên bố cũng khẳng định Triều Tiên không phản đối đối thoại nhằm giải quyết căng thẳng, song sẽ không bao giờ đàm phán về những vấn đề liên quan tới lợi ích và an ninh quốc gia.

TTXVN/Báo Tin Tức
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria

Ngày 9/10, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov cùng ngày đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. Tại cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận tình hình trên bán đảo Triều Tiên và tiến trình hòa giải chính trị ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN