Mỹ phủ nhận thông tin Tổng thống Trump hứa sẽ giúp đỡ Ukraine

Báo "The Washington Post" đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ những thông tin nói rằng ông Donald Trump đảm bảo với cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko là Washington sẽ giúp đỡ Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 1/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó vào hôm 2/2, ông Trump đã tiếp xúc với bà Tymoshenko trong buổi một buổi tiệc ở khách sạn Hilton tại thành phố Washington. Một số người tham gia buổi tiệc nói ông Trump đã hứa với bà Tymoshenko rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine, đồng thời đảm bảo rằng Washington không loại bỏ các biện pháp trừng phạt Nga.

Nhà Trắng đã đưa ra một thông cáo, trong đó nêu rõ: "Tổng thống Trump và cựu Thủ tướng Tymoshenko đã có cuộc tiếp xúc ngắn. Trong lúc đó, không hề có sự đảm bảo nào được đưa ra, bởi cựu Thủ tướng Tymoshenko không phải người đồng cấp của Tổng thống Trump". Nhà Trắng cũng khẳng định Mỹ vẫn duy trì sự quan ngại đối với tình hình ở miền Đông Ukraine.

Đại diện của bà Tymoshenko đã xác nhận về cuộc tiếp xúc song từ chối bình luận về nội dung trao đổi giữa hai bên. Trước đó, các nguồn tin của trang mạng "Politico" cho biết ông Trump đã đảm bảo với bà Tymoshenko rằng ông sẽ không hủy bỏ biện pháp trừng phạt Nga.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump có thể liên minh với Nga, Syria để diệt sạch IS tại Raqqa
Ông Trump có thể liên minh với Nga, Syria để diệt sạch IS tại Raqqa

Cách duy nhất để Tổng thống Donald Trump giải phóng Raqqa, thủ phủ của IS, là liên minh quân sự với Nga và Iraq trên mặt đất, chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovalov bình luận trên đài Sputnik.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN