Ông Trump tranh thủ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào tình báo Nga

Mỹ đã dỡ bở một số lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), mở đường cho cơ quan tiền thân là KGB này trao giấy phép cho công ty Mỹ bán các sản phẩm công nghệ vào Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) có động thái dỡ bỏ lệnh trừng phạt của người tiền nhiệm nhằm vào Nga. Ảnh: AP

New York Post dẫn nguồn tin từ Business Insider cho biết, chừng nào các điều kiện khác của các lệnh trừng phạt không bị vi phạm, nhà chức trách Mỹ còn cho phép các công ty của nước này trả khoản tiền lên đến 5.000 USD hàng năm cho FSB, đơn vị kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ vào Nga, để được FSB cũng như các thực thể thuộc cơ quan này cấp phép để xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin vào Nga.

Trước đó, theo các lệnh cấm vận của chính quyền Obama liên quan cáo buộc Nga tấn công mạng để can dự vào kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, công dân và các công ty Mỹ không thể thực hiện hoạt động mua bán với FSB, một “hậu quả không mong muốn” của các lệnh trừng phạt theo đánh giá của các chuyên gia.

Tháng 4/2015, ông Obama lần đầu tiên ban hành các những lệnh trừng phạt mạnh tay chống FSB và tiếp tục đưa ra các biện pháp trừng phạt tiếp theo vào tháng 12/2016.

Phát biểu về vấn đề dỡ bỏ các lệnh cấm vận của tổng thống tiền nhiệm nhằm vào FSB sau câu hỏi của phóng viên tại một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Tôi chưa giảm trừ bất kỳ điều gì cả”. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cũng đưa thông điệp có nội dung không nhấn mạnh động thái này của chính quyền Mỹ.

“Chúng tôi không giảm trừ các lệnh trừng phạt. Đó là một tiến trình thông thường của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ... khi quay trở lại và xem xét liệu có cần một số sửa đổi cụ thể hay không. Theo tôi hiểu, đây là hành động thông thường”, ông nói.

Eric Lorber, một cố vấn cấp cao tại Trung tâm về Lệnh trừng phạt tài chính của Quỹ Dân chủ Quốc phòng trên mạng xã hội Twitter cho biết giấy phép mới sẽ cho phép những công dân Mỹ vốn được phép chuyển hàng công nghệ vào Nga tiếp tục được FSB cấp phép để nối lại hoạt động xuất khẩu các loại hàng hóa trên vào thị trường này.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận với FSB được đánh giá là một sự sửa đổi về mặt kĩ thuật để tránh những hậu quả không mong muốn từ các lệnh cấm vận của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama liên quan vấn đề tấn công mạng và bầu cử Mỹ.

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ thường cấp những loại giấy phép như loại được công bố ngày 2/2 nhằm giúp các công ty Mỹ triệt tiêu những hậu quả kinh doanh không mong muốn từ các lệnh cấm vận.

Vũ Anh
Nhà Trắng bác bỏ khả năng Mỹ đưa quân xâm chiếm Mexico
Nhà Trắng bác bỏ khả năng Mỹ đưa quân xâm chiếm Mexico

Theo AP, trong một cuộc điện đàm mới đây, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với người đồng cấp phía Mexico Enrique Peña Nieto rằng "quân đội của các ông còn nhút nhát nhưng lực lượng vũ trang của Mỹ thì không như vậy. Cho nên, tôi có thể điều động họ đến biên giới để lo công việc đó”. Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên của AP đồng thời bác bỏ khả năng Mỹ lên kế hoạch đưa quân xâm chiếm Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN