Tổng thống Trump bắt tay lãnh đạo Harley-Davidson bên một chiếc mô tô "khủng".
Theo NBC News, Tổng thống Donald Trump hôm 2/2 đã có cuộc gặp các giám đốc điều hành của Harley-Davidson - nhà sản xuất xe mô tô phân khối lớn nổi tiếng, hiện sở hữu nhiều nhà máy sản xuất mô tô trên khắp nước Mỹ.
Ông Trump đã chào đón 5 tay mô tô với câu khẩu hiệu vui "Made in America, Harley-Davidson." (Hãy chế tạo tại nước Mỹ, Harley-Davidson)
Video lãnh đạo Harley-Davidson cưỡi xe vào Nhà Trắng gặp ông Trump (Nguồn: AP)
Thời gian gần đây Harley-Davidson bổ sung thêm một lĩnh vực mới là công nghệ thông tin. Hãng đã ký hợp đồng với người khổng lồ Infosys của Ấn Độ từ năm 2012 để tiếp quản một phần mảng IT của tập đoàn này. Để xử lý dự án chung, Infosys đã mở một cơ sở mới ở Milwaukee, nơi Harley-Davidson đặt trụ sở chính.
Tuy nhiên quá trình tiếp cận mảng kinh doanh mới của Harley đã vấp phải tranh cãi với Infosys về nguồn nhân lực nhập cư tay nghề cao theo visa H-1B.
Hiện chưa rõ vấn đề nhập cư có được đề cập trong cuộc gặp giữa ông Trump và lãnh đạo Harley-Davidson hay không, nhưng chính quyền mới gần đây liên tục chỉ trích việc cấp visa hạng H-1B là làm ảnh hưởng tới việc làm của lao động Mỹ. Hôm 31/1, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer đã ám chỉ rằng chương trình cấp visa H-1B có thể là đối tượng trong một sắc lệnh cấm tiếp theo của tổng thống.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.
Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.
Người đứng đầu cơ quan hạt nhân Iran đã không thể tham dự hội nghị thường niên về hạt nhân ngày 14/9 tại trụ sở của cơ quan hạt nhân Liên hợp quốc ở Vienna, do sự phản đối của Mỹ.