Chiến dịch quân sự đầu tiên thời ông Trump thất bại vì tình báo kém?

Theo giới quan chức quân sự Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã vội vàng phê chuẩn kế hoạch đột kích nhằm vào nhóm khủng bố al Qaeda ở Yemen mà không có sự chuẩn bị đầy đủ về thông tin tình báo.
Chiến dịch quân sự đầu tiên thời ông Trump thất bại vì tình báo kém? ảnh 1

Chiến dịch quân sự đầu tiên do ông Trump phê chuẩn biến thành sai lầm của ông.

Đây là chiến dịch quân sự đầu tiên mà ông Trump đóng vai trò là Tổng Tư lệnh chỉ huy. Tuy nhiên, đây cũng là sai lầm của ông Trump khi một đặc nhiệm SEAL William “Ryan” Owens tử nạn trong cuộc đột kích vào mục tiêu khủng bố ở tỉnh Bayda. Cuộc đột kích tiêu diệt được 14 tay súng cực đoan nhưng cũng làm khoảng 30 người, trong đó có 10 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết đội điều tra kết luận dân thường rất có thể đã thiệt mạng trong vụ đột kích hôm Chủ nhật (29/1) vừa qua.

Theo 3 quan chức quân sự, đội SEAL nhận nhiệm vụ tiếp cận và tấn công một khu nhà nằm giữa sa mạc Bayda, tuy nhiên, khu vực này lại được các tay súng Hồi giáo cực đoan bảo vệ với lực lượng lớn hơn dự tính và được trang bị lựu đạn, súng bắn tỉa.

Giới chức quân sự nước này cũng tiết lộ căn cứ trên cũng được xác định là mục tiêu tấn công trước khi cựu Tổng thống Barack Obama rời nhiệm sở vào 20/1. Tuy nhiên, ông Obama đã quyết định trì hoãn việc ủng hộ triển khai cuộc đột kích, nhưng không rõ lý do trì hoãn.

Sai lầm là vậy, song theo người phát ngôn của Nhà Trắng Sean Spicer phát biểu hôm thứ Tư (1/2), trận đột kích cũng đem lại nhiều lợi ích. “Tuy không bắt sống bất kỳ tay súng nào hay giải cứu tù nhân, nhưng chúng ta cũng đã tiêu diệt được 14 thành viên của tổ chức al Qaeda, và thu thập được một lượng lớn thông tin tình báo giúp ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng vào nước Mỹ. Đây là điều mà tôi nghĩ phần lớn các thành viên của đội đặc nhiệm hiểu và đó cũng chính là lý do vì sao họ gia nhập lực lượng”.

Theo báo cáo, một thủ lĩnh cấp cao của nhánh al Qaeda ở Yemen là Abdulraoof al-Dhahab và các tay súng đã bị tiêu diệt trong trận đột kích.

Hôm Chủ nhật vừa qua, quân đội Mỹ đã cử 2 chiếc trực thăng lai MV-22 Osprey chở lực lượng phản ứng nhanh của Thủy quân lục chiến tới Yemen để giải cứu đội SEAL và những người bị thương đang bị mắc kẹt. Tuy nhiên, một chiếc máy bay đã gặp trục trặc trong lúc hạ cánh. Chiếc máy bay đâm xuống đất mạnh đến mức khiến hai lính đặc nhiệm bị thương.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/2 đã tới căn cứ không quân Dover ở Delaware để tham dự lễ tưởng niệm cùng với gia đình binh sĩ William “Ryan” Owens.

Hồng Hạnh

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).