Sắc lệnh của ông Trump không phải là 'lệnh cấm nhập cảnh'

Ngày 31/1, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump không cho người tị nạn cũng như người dân từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số tới Mỹ không phải là “một lệnh cấm nhập cảnh”.
Sắc lệnh của ông Trump không phải là 'lệnh cấm nhập cảnh' ảnh 1

Tân Tổng thống Trump (ảnh) đã ký sắc lệnh mới ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 31/1, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump không cho người tị nạn cũng như người dân từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số được tới Mỹ không phải là “một lệnh cấm nhập cảnh”.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Sean Spicer đã đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông coi chính sách đang gây tranh cãi này là “một lệnh cấm”. Ông Spicer khẳng định sắc lệnh của Tổng thống Trump “không phải là lệnh cấm đối với người Hồi giáo mà chỉ một cơ chế xét duyệt lý lịch nhằm giữ cho nước Mỹ được an toàn”.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv cho biết, người Do Thái Israel được sinh ra ở 7 quốc gia nằm trong danh sách bị giới hạn nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không bị cấm vào Mỹ.

Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ: "Nếu bạn có thị thực Mỹ hợp lệ trong hộ chiếu Israel và bạn được sinh ra ở Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, hoặc Yemen, và không có hộ chiếu hợp lệ ở một trong số những nước này, thì thị thực của bạn sẽ không bị hủy và vẫn có hiệu lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý đơn xin thị thực cho những người sinh ra ở những nước này, miễn là họ không có hộ chiếu hợp lệ của một trong những nước này".

Israel có khoảng 140.000 người được sinh ra tại 7 quốc gia nằm trong danh sách cấm nói trên.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này đã ngừng cấp thị thực cho công dân Mỹ để đáp trả lệnh cấm của Washington, song sẽ có những trường hợp ngoại lệ được xem xét tại một ủy ban do Bộ Ngoại giao Iran thành lập.

Theo sắc lệnh được tân Tổng thống Donald Trump ký tuần trước, người dân từ 7 quốc gia gồm Iran, Iraq, Syria, Yemen, Sudan, Somalia và Libya sẽ không được vào Mỹ trong ít nhất 90 ngày. Sắc lệnh cũng đình chỉ việc tiếp nhận người tị nạn từ mọi quốc gia trong vòng 4 tháng và cấm tiếp nhận vô thời hạn người tị nạn Syria.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.