Ấn Độ phản ứng về dự luật nhập cảnh mới của Mỹ

Ngày 31/1, mạng tin “Indianexpress” đưa tin Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với dự luật mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến vấn đề thị thực nhập cảnh.

Ấn Độ phản ứng về dự luật nhập cảnh mới của Mỹ ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup. Ảnh: The Indian Express/TTXVN

Phát biểu với báo chí tại thủ đô New Delhi, người Phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho biết nước này đã bày tỏ mối quan ngại cũng như các lợi ích của nó liên quan đến vấn đề visa H1B tới cấp cao chính quyền và Quốc hội Mỹ.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump đệ trình một dự luật lên Hạ viện Mỹ nhằm hạn chế cấp thị thực nhập cảnh vào nước này, theo đó quy định tăng gấp đôi mức lương tối thiểu lên 130 nghìn USD/năm cho các đối tượng được hưởng quy chế visa H1B.

Ngoài ra, dự thảo luật mới, không chỉ hạn chế việc cấp thị thực H1B và L1, mà còn đưa ra các quy định chặt chẽ liên quan đến việc quản lý, cấp visa làm việc và không cho phép các sinh viên nước ngoài được ở lại Mỹ lâu hơn sau khi tốt nghiệp như chính sách của chính quyền của Tổng thống Barack Obama đưa ra trước đó.

Các quy định mới này được cho là sẽ gây khó khăn cho các công ty trong việc sử dụng lao động nước ngoài, bao gồm cả các công ty và người lao động từ Ấn Độ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.