Dấu chân tình nguyện trên diện mạo thành phố mới

Dấu chân tình nguyện trên diện mạo thành phố mới

Dấu chân tình nguyện trên diện mạo thành phố mới

Các chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 đang cho thấy bước chuyển trong cách làm của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh: Lấy nhu cầu cộng đồng làm điểm xuất phát, phát huy chuyên môn và hướng tới những giá trị có thể duy trì sau chiến dịch.

1789297948661.jpg

Từ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, mở lớp cho con em công nhân đến đưa công nghệ, kỹ năng sống ra Côn Đảo, các chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 cho thấy bước chuyển trong cách làm của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh: Lấy nhu cầu cộng đồng làm điểm xuất phát, phát huy chuyên môn và hướng tới những giá trị có thể duy trì sau chiến dịch.

dauchantinhnguyen10920262.png

Từ những lớp học xóa mù chữ, công trình thanh niên tại vùng sâu, vùng xa đến những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân, phong trào tình nguyện đã trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ thanh niên TP Hồ Chí Minh. Qua thời gian, tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã hình thành những chương trình mang dấu ấn riêng mỗi dịp hè về như Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi và Gia sư áo xanh.

Dù nội dung và phương thức tổ chức thay đổi theo từng giai đoạn, các chiến dịch vẫn duy trì tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đưa sức trẻ, tri thức và chuyên môn đến những địa bàn đang cần.

baotintuc_tr_dauchantinhnguyen109202618.jpg
Hơn 30 năm qua, các chương trình tình nguyện hè của tuổi trẻ Thành phố đã trở thành biểu tượng đẹp, tinh thần dấn thân của của tuổi trẻ trên cả nước.

Năm 2026, gần 400.000 sinh viên, đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè. Hoạt động được triển khai tại toàn bộ 168 phường, xã, đặc khu của TP Hồ Chí Minh; từ khu dân cư, trường học, khu lưu trú công nhân đến những địa bàn xa xôi như xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, thậm chí mở rộng đến 12 tỉnh, thành phố và cả nước bạn Lào.

Nhiều chỉ tiêu xác lập từ đầu chiến dịch đã đạt hoặc vượt kế hoạch. Hơn 47 km đường, hẻm được nâng cấp, bê tông hóa; hơn 110 căn nhà được xây mới, sửa chữa; 444 không gian, điểm sinh hoạt cộng đồng được cải tạo. Các đội hình cũng tổ chức 318 lớp dạy bơi và tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Bên cạnh những công trình phục vụ cộng đồng, mùa hè tình nguyện còn là môi trường rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên. Hơn 7600 đoàn viên mới được bồi dưỡng, phát triển; 951 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tổng nguồn lực xã hội vận động cho các chương trình, chiến dịch đạt hơn 140 tỷ đồng.

baotintuc_bl_dauchantinhnguyen109202610.png
Đoàn viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh tham gia dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh, rạch trên địa bàn các phường, xã, đặc khu.
baotintuc_bl_dauchantinhnguyen109202611.png
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, cải tạo khu vui chơi, làm đẹp các tuyến đường, khu dân cư nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Một trong những điểm mới của mùa hè năm 2026 là việc Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức các đội hình tình nguyện “Mùa hè số”. Hoạt động nhằm phát huy kiến thức, kỹ năng công nghệ của người trẻ trong hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời nâng cao năng lực số cho người dân theo tinh thần phong trào “Bình dân học vụ số”.

Toàn Thành phố thành lập 457 đội hình “Mùa hè số”, với hơn 8.000 chiến sĩ nòng cốt thực hiện bảy nhóm nhiệm vụ về chuyển đổi số tại 168 phường, xã, đặc khu. Các đội hình hỗ trợ địa phương số hóa dữ liệu; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và những ứng dụng số thiết yếu; phổ biến kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng cho thanh thiếu nhi và cộng đồng. Thay vì chỉ làm giúp một số thao tác, tình nguyện viên hướng đến việc giúp người dân hiểu quy trình và có thể tự thực hiện trong những lần tiếp theo.

baotintuc_c_dauchantinhnguyen10920265.png

Tại phường Thông Tây Hội, đội hình “Mùa hè số” tập hợp hơn 100 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động ngoài khu vực nhà nước. Các tình nguyện viên được bố trí thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và nhiều điểm hỗ trợ để hướng dẫn người dân làm thủ tục trực tuyến, cài đặt và sử dụng VNeID, VssID, eTax Mobile, Sổ tay đảng viên điện tử cùng các ứng dụng cần thiết khác.

Là thành viên của đội hình, Phạm Gia Huy, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng mỗi người trẻ đều có thể trở thành một chiến sĩ trên mặt trận chuyển đổi số. Hành trình ấy không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn mà có thể khởi đầu ngay trong mỗi gia đình.

baotintuc_bl_dauchantinhnguyen109202614.png

Theo Huy, người trẻ có thể sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình để hướng dẫn cha mẹ, ông bà cài đặt ứng dụng, bảo vệ tài khoản và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Khi một người biết sử dụng công nghệ chủ động hỗ trợ người thân, kỹ năng số sẽ dần được lan tỏa từ gia đình ra khu dân cư và cộng đồng.

Sự hỗ trợ của các tình nguyện viên nhận được phản hồi tích cực, nhất là từ người cao tuổi và những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng khu phố 22, phường Diên Hồng, cho biết việc đoàn viên, thanh niên đến tận khu dân cư hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm là hoạt động kịp thời, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.

“Đối với những người lớn tuổi như chúng tôi, việc sử dụng thành thạo các phần mềm hay ghi nhớ mật khẩu không hề đơn giản. Sự hỗ trợ của các cháu thanh niên, sinh viên đã giúp chúng tôi tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ”, bà Trang chia sẻ.

Với cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, các đội hình “Mùa hè số” đã đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống. Từ những thao tác trên điện thoại hay một hồ sơ được thực hiện trực tuyến, người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, trong khi thanh niên có cơ hội vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những yêu cầu cụ thể tại cơ sở.

baotintuc_bl_dauchantinhnguyen10920266.png
Điểm đáng chú ý là mô hình được triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, giúp chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà trở thành những thao tác cụ thể trong cuộc sống hằng ngày của người dân.

Sự xuất hiện của “Mùa hè số” cũng cho thấy hoạt động tình nguyện đang được mở rộng theo yêu cầu phát triển của Thành phố. Bên cạnh sức trẻ và tinh thần sẵn sàng nhận việc khó, tri thức, công nghệ và khả năng hướng dẫn cộng đồng trở thành nguồn lực mới của thanh niên tình nguyện.

dauchantinhnguyen10920263.png

Sau 15 năm đồng hành cùng thanh niên công nhân, chương trình “Gia sư áo xanh” đã trở thành một trong những hoạt động tình nguyện giàu ý nghĩa của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh. Không chỉ hỗ trợ kiến thức, chương trình còn tiếp thêm động lực học tập, mở rộng cơ hội trải nghiệm cho con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

baotintuc_bl_dauchantinhnguyen10920267.png
Với các sinh viên tình nguyện, được tham gia vào chương trình "Gia sư áo xanh" ở các khu lưu trú công nhân là việc làm rất ý nghĩa và nhân văn.

Năm 2026, “Gia sư áo xanh” được triển khai tại 55 điểm học tập ở các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố. Mỗi lớp học là một điểm kết nối giữa giáo viên, sinh viên tình nguyện với những em nhỏ còn thiếu điều kiện học tập và ít có cơ hội tham gia các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng trong dịp hè.

Tại Khu lưu trú văn hóa số 48, phường Tân Tạo, cô Trần Thanh Mai, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) lần đầu đứng lớp trong chương trình “Gia sư áo xanh” vẫn không khỏi bồi hồi khi bước vào một lớp học đặc biệt, nơi phần lớn học sinh là con em công nhân, dù đã có nhiều năm giảng dạy.

baotintuc_bl_dauchantinhnguyen109202615.png

Điều kiện học tập của các em còn nhiều hạn chế, khả năng tiếp cận công nghệ cũng không đồng đều như học sinh tại khu vực trung tâm, vì vậy trước khi bắt đầu, cô Mai từng băn khoăn liệu giáo án và phương pháp giảng dạy quen thuộc của mình có thực sự phù hợp. Qua những buổi tiếp xúc đầu tiên, cô nhận ra điều các em cần không chỉ là kiến thức trong sách vở mà còn là sự khích lệ, đồng hành và niềm tin vào khả năng của bản thân.

“Điều tôi mong muốn nhất là có thể truyền cảm hứng học tập cho các em. Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải khơi dậy động lực để các em tiếp tục theo đuổi con đường học vấn”, cô Trần Thanh Mai chia sẻ.

Với cô Mai, giá trị của lớp học không thể chỉ đo bằng số bài tập đã hoàn thành. Một câu hỏi được mạnh dạn đặt ra, một ánh mắt bớt rụt rè hay một ước mơ bắt đầu được định hình cũng là những kết quả đáng quý. Cô kỳ vọng kiến thức và sự động viên từ chương trình sẽ trở thành nền tảng để các em tiếp tục học tập, rèn luyện và tự tin hướng đến tương lai.

baotintuc_bl_dauchantinhnguyen10920268.png
Chương trình "Gia sư áo xanh" không đơn thuần là những lớp học miễn phí, đó còn là nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện, giúp cho con em công nhân có thêm hành trang tri thức, kỹ năng và niềm tin vào tương lai.

Cũng mang theo mong muốn sẻ chia ấy, Lê Nguyễn Tường Vy, sinh viên năm thứ ba ngành Hoạt động văn hóa - xã hội, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, đã tham gia giảng dạy tại khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận.

Tường Vy từng góp mặt trong nhiều hoạt động như “Mùa hè xanh”, “Tết yêu thương”. Tuy nhiên, “Gia sư áo xanh” mang đến cho nữ sinh một trải nghiệm khác: được gặp gỡ, trò chuyện và trực tiếp đồng hành với các em nhỏ trong từng buổi học.

“Ở độ tuổi sinh viên, chúng em cần những trải nghiệm như vậy để lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để chúng em chia sẻ kiến thức, sự hiểu biết của mình với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”, Tường Vy nói.

Từ những lớp học tại khu lưu trú công nhân, hành trình đồng hành cùng thiếu nhi tiếp tục được mở rộng bằng nhiều sân chơi và hoạt động rèn luyện kỹ năng. Trong ba tháng hè, các cơ sở Đoàn tại phường, xã, đặc khu đã khảo sát nhu cầu của từng địa bàn để tổ chức các lớp học, sân chơi miễn phí phù hợp với điều kiện của trẻ em và mong muốn của phụ huynh.

Tại phường Phước Long, những lớp dạy bơi miễn phí trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều em nhỏ từ 8 - 12 tuổi. Ở đó, các em không chỉ được làm quen với môi trường nước, học kỹ thuật bơi sải mà còn được trang bị kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh tai nạn đuối nước.

baotintuc_c_dauchantinhnguyen10920269.png
Các đoàn viên, thanh niên ở địa phương cùng với sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học đã tạo nên một mùa hè sôi động, thiết thực, giúp thiếu nhi có thêm không gian vui chơi, rèn luyện và học hỏi những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Lần đầu tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh, Trịnh Nguyễn Phương Vy, sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh, lựa chọn đồng hành với lớp học bơi dành cho thiếu nhi. Từ việc hỗ trợ các em thực hiện từng động tác đến động viên những em còn sợ nước, Phương Vy cảm nhận rõ ý nghĩa của sự đóng góp bắt đầu từ những công việc bình dị.

“Em rất vui và tự hào khi có thể giúp một bạn nhỏ biết bơi, hoặc ít nhất làm quen với môi trường nước để bớt sợ hãi và tự tin hơn. Với người trẻ, mỗi việc làm dù nhỏ cũng là một cơ hội để đóng góp cho cộng đồng”, Phương Vy chia sẻ.

Cùng với sinh viên tình nguyện, lớp học còn có sự tham gia của các giáo viên giáo dục thể chất. Đây là năm thứ ba cô Nguyễn Thị Diễm Hương, giáo viên Trường Tiểu học Võ Văn Hát, phường Phước Long, dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi.

lophockynang15820262.jpg
Các chiến sĩ dân quân trẻ ở phường Phước Long tận tình hướng dẫn trẻ em qua từng động tác võ để rèn luyện sức khỏe.

Theo cô Hương, mục tiêu của lớp học không chỉ là giúp trẻ biết bơi mà quan trọng hơn là hình thành khả năng xử lý tình huống, tự bảo vệ mình khi ở gần ao, hồ, sông, suối hoặc vui chơi trong môi trường nước. Cô mong muốn mô hình được duy trì ngoài thời gian hè và nhân rộng tại nhiều địa bàn để thêm nhiều trẻ em được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Để các hoạt động đáp ứng đúng nhu cầu, trước khi bước vào mùa hè, Đoàn Thanh niên phường Phước Long đã phối hợp với các trường học khảo sát ý kiến phụ huynh, từ đó lựa chọn nội dung và cách thức tổ chức phù hợp.

lophockynang15820263.jpg
Việc phổ cập bơi miễn phí của Đoàn Thanh niên phường Phước Long cho các trẻ nhỏ vào dịp hè là việc làm hết sức nhân văn và cần thiết.

Bà Phạm Ngọc Thùy Giang, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên phường Phước Long, cho biết mỗi lớp học, buổi tập luyện hay sân chơi đều hướng đến việc tạo cho trẻ em một môi trường an toàn để trải nghiệm, kết bạn và trưởng thành. “Chúng tôi mong mùa hè không chỉ là những ngày nghỉ mà thực sự trở thành khoảng thời gian để trẻ em vui chơi, khám phá và học thêm nhiều kỹ năng bổ ích”, bà Phạm Ngọc Thùy Giang chia sẻ.

Từ lớp “Gia sư áo xanh” trong khu lưu trú công nhân đến lớp học bơi tại địa bàn dân cư, mỗi hoạt động có một cách tổ chức khác nhau nhưng đều gặp nhau ở mục tiêu chăm lo cho trẻ em từ nhu cầu thực tế. Kiến thức, kỹ năng và sự quan tâm của giáo viên, sinh viên tình nguyện đã góp phần tạo nên những lớp học không bị giới hạn bởi bốn bức tường. Ở đó, trẻ em được tiếp thêm niềm tin để theo đuổi việc học, biết cách bảo vệ bản thân và có một mùa hè trọn vẹn hơn.

dauchantinhnguyen10920264.png

Với chủ đề “Vui hè trên Thành phố Bác”, các hoạt động tình nguyện tại đặc khu Côn Đảo được triển khai theo hướng kết hợp chăm lo an sinh, bồi dưỡng kỹ năng cho thiếu nhi với xây dựng hạ tầng dân sinh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và đền ơn đáp nghĩa.

baotintuc_tr_dauchantinhnguyen109202612.png
Sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng các công trình dân sinh tại khu dân cư ở đặc khu Côn Đảo.

Theo ông Đỗ Phi Phúc, Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu Côn Đảo, trong mùa hè năm 2026, địa phương đã phối hợp với Ban Thường vụ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 49 chiến sĩ thường trực thuộc các đội hình Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng đến từ 21 đơn vị. Cùng tham gia còn có lực lượng thanh niên tại chỗ, với hơn 50 lượt đoàn viên ra quân, hơn 60 lượt đoàn viên thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và hơn 100 lượt cán bộ, đoàn viên được tập huấn kỹ năng phụ trách thiếu nhi.

Sự phối hợp giữa các đội hình từ đất liền và lực lượng tại chỗ đã tạo nên nhiều công trình, phần việc gắn với nhu cầu thực tế của Côn Đảo. Trong chiến dịch, 6 công trình trọng điểm cấp thành phố được khánh thành, bàn giao; 4 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi được nâng cấp, đạt 400% chỉ tiêu ban đầu.

baotintuc_tr_dauchantinhnguyen109202613.png
Lễ kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú là sinh viên đang thực hiện các hoạt động tình nguyện tại đặc khu Côn Đảo.

Tổng nguồn lực xã hội hóa huy động đạt hơn 823 triệu đồng, hỗ trợ khoảng 700 lượt thiếu nhi. Trong đó, hệ thống máy lọc nước tại các trường học có tổng trị giá 425 triệu đồng; phòng học số và trang thiết bị tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc trị giá 70 triệu đồng. Các đội hình còn xây dựng sân chơi, mái che tại Trường Mầm non Tuổi Thơ và Trường Mầm non Hướng Dương; thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc; trao 60 suất học bổng, hơn 660 phần quà và 20 tủ thuốc y tế cho ngư dân vươn khơi, bám biển; tiếp tục chăm lo 14 trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Hoạt động dành cho thiếu nhi cũng được mở rộng từ chăm lo vật chất sang bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng. Các đội hình đã tổ chức 16 lớp năng khiếu, kỹ năng số, STEM và tiếng Anh, thu hút hơn 450 lượt thiếu nhi; đồng thời hướng dẫn kỹ năng bơi biển an toàn, giúp các em nâng cao khả năng tự bảo vệ trong môi trường đặc thù của địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều phần việc về môi trường và chuyển đổi số cũng được triển khai. Các chiến sĩ tình nguyện đã bàn giao mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh thuộc đề tài nông nghiệp tuần hoàn cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; trồng 360 cây hoa chỉnh trang cảnh quan; thu gom, phân loại hơn 320 kg rác thải.

Đoàn viên, thanh niên còn phối hợp vận động người dân, thu thập thông tin và hỗ trợ nhập dữ liệu khám sức khỏe toàn dân; số hóa thông tin tại hai di tích An Sơn Miếu, Chùa Núi Một và phục hồi di ảnh của 3 liệt sĩ trên địa bàn.

baotintuc_br_dauchantinhnguyen109202617.png

Theo ông Đỗ Phi Phúc, mỗi lực lượng tham gia chiến dịch có một thế mạnh riêng. Sinh viên Mùa hè xanh và các chiến sĩ tình nguyện từ đất liền mang đến kiến thức chuyên môn, kỹ năng công nghệ, khả năng vận động nguồn lực cùng những mô hình mới như số hóa di tích, giáo dục trải nghiệm số. Trong khi đó, đoàn viên, thanh niên Côn Đảo am hiểu địa bàn, nắm rõ đời sống và nhu cầu của người dân, đồng thời là lực lượng tiếp nhận, duy trì các công trình sau khi chiến dịch kết thúc.

Sự kết hợp này không chỉ nâng cao hiệu quả của từng phần việc mà còn tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, trưởng thành. Trong chiến dịch, 12 chiến sĩ tình nguyện ưu tú đã được kết nạp vào Đảng ngay tại Côn Đảo.

Từ thực tế triển khai, Bí thư Đoàn Thanh niên đặc khu Côn Đảo cho rằng, hoạt động tình nguyện cần chuyển mạnh từ cách làm “mang những gì mình có ra đảo” sang “đáp ứng chính xác những gì Côn Đảo đang cần”. Đây cũng là điều kiện để các chương trình tránh dàn trải, không dừng lại ở những hoạt động ngắn hạn mà tạo được giá trị sử dụng lâu dài.

“Cần tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề căn cơ của Côn Đảo như ứng dụng công nghệ trong bảo vệ môi trường, xử lý rác thải tuần hoàn, nâng cấp các thiết chế vui chơi dành cho thiếu nhi, phổ cập năng lực số và ngoại ngữ cho thế hệ trẻ”, ông Đỗ Phi Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh việc đưa nguồn lực từ đất liền ra đảo, ông Phúc mong muốn TP Hồ Chí Minh tiếp tục có cơ chế, kinh phí tổ chức các chương trình đưa thanh thiếu nhi tiêu biểu của Côn Đảo về đất liền tham quan, học tập, trải nghiệm và giao lưu văn hóa. Những hành trình hai chiều như vậy sẽ giúp trẻ em trên đảo mở rộng tầm nhìn, bồi đắp kiến thức và tăng cường kết nối với đời sống chung của thành phố.

Cách làm tại Côn Đảo cũng cho thấy một sự chuyển dịch trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh: Hoạt động không bắt đầu từ những gì lực lượng tình nguyện đang có, mà từ vấn đề địa phương cần giải quyết. Khi nhu cầu được xác định đúng, nguồn lực, chuyên môn và sức trẻ mới có thể được bố trí phù hợp, tạo ra công trình có khả năng duy trì sau khi chiến dịch kết thúc.

Theo bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 được triển khai theo phương châm “Quân đông hơn, việc nhiều hơn, lực lớn hơn” và nguyên tắc “3 chung - 3 liên kết”. Đây là bước cụ thể hóa chủ đề công tác Đoàn năm 2026: “Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

baotintuc_br_dauchantinhnguyen109202619.png

Điều quan trọng không chỉ nằm ở quy mô lực lượng mà còn ở khả năng phối hợp giữa các địa bàn, đơn vị và nhóm thanh niên có chuyên môn khác nhau. Qua đó, mỗi công trình, phần việc có thêm nguồn lực thực hiện, đồng thời sát hơn với nhu cầu của người dân.

Bà Hồ Thị Ánh Tuyết kỳ vọng, những trải nghiệm trong mùa hè tình nguyện sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần cống hiến của mỗi chiến sĩ theo thông điệp “Đi để chia sẻ - Đi để rèn luyện - Đi để cống hiến - Đi để trưởng thành”. Từ một chiến dịch có thời hạn, tinh thần tình nguyện cần được chuyển thành ý thức trách nhiệm thường xuyên trong học tập, lao động và đời sống của người trẻ.

Đánh giá về bước chuyển của phong trào, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho rằng việc đưa khoa học, công nghệ, kỹ năng số và tri thức chuyên môn vào hoạt động tình nguyện phù hợp với yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới. Đây là cơ hội để thanh niên vận dụng kiến thức được đào tạo, hỗ trợ người dân và cùng cơ sở giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.

Theo ông Lê Quốc Phong, các cấp Đoàn, Hội cần tiếp tục gắn hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ phát triển của TP Hồ Chí Minh, trong đó Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới cùng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 là những định hướng quan trọng.

baotintuc_br_dauchantinhnguyen109202620.png

Để lựa chọn đúng công trình, phần việc, tổ chức Đoàn, Hội cần chủ động nắm tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến của địa phương, đơn vị và người dân; từ đó xác định đúng vấn đề, địa bàn, đối tượng và phương thức triển khai. Mỗi công trình phải có mục tiêu, sản phẩm cụ thể, phát huy được chuyên môn của từng lực lượng và có cơ chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng người dân.

Các chiến dịch cũng cần tiếp tục phát huy vai trò là môi trường thực tiễn để thanh niên cống hiến và trưởng thành. Học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, cán bộ, công chức, viên chức trẻ và thanh niên lực lượng vũ trang cần được tạo điều kiện tham gia bằng chính kiến thức, chuyên môn và thế mạnh của mình. Cùng với việc đánh giá hiệu quả công trình, tổ chức Đoàn cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, hỗ trợ các chiến sĩ tiếp tục rèn luyện và giới thiệu cho Đảng xem xét khi đủ điều kiện.

Một yêu cầu khác là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tình nguyện, nhất là ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Thay vì chỉ huy động sức người cho những phần việc đơn giản, các đội hình có thể tham gia phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng dữ liệu, bảo vệ môi trường hoặc giải quyết những vấn đề chuyên môn tại cơ sở.

Một mùa hè tình nguyện nữa đã khép lại nhưng những công trình, lớp học và mô hình được hình thành trong chiến dịch vẫn cần tiếp tục vận hành. Giá trị của phong trào vì thế không chỉ nằm ở số lượng chiến sĩ hay nguồn lực huy động, mà còn được thể hiện qua khả năng giải quyết đúng vấn đề, duy trì kết quả và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Khi bắt đầu từ điều người dân cần và được thực hiện bằng chuyên môn, trách nhiệm của người trẻ, hoạt động tình nguyện mới có thể để lại những thay đổi lâu dài cho từng địa bàn.

Bài, ảnh, video, thiết kế: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Không gian phát triển mới nơi 'tọa độ lửa'

Không gian phát triển mới nơi 'tọa độ lửa'

Những ngày tháng Tám, cờ đỏ sao vàng tung bay trên những miền quê Quảng Trị, các “địa chỉ đỏ” đón đoàn người về thăm trong không khí kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trên những vùng đất từng đi qua chiến tranh, ký ức về một thời “lũy thép” không chỉ nằm trong câu chuyện của những người từng sống qua bom đạn mà đang hiện diện giữa nhịp sống hôm nay, với những tuyến đường rộng mở, công trường rộn tiếng máy, vùng sản xuất sôi động và thêm nhiều sinh kế mới đầy phấn khởi.
Đánh thức những dòng kênh giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Đánh thức những dòng kênh giữa lòng TP Hồ Chí Minh

Từ những dòng kênh ô nhiễm, những dãy nhà chật hẹp ven sông, TP Hồ Chí Minh đang bước vào một cuộc tái thiết đô thị quy mô lớn. Phía sau hành trình ấy không chỉ là nguồn lực hàng trăm nghìn tỷ đồng mà còn là bài toán an cư, sinh kế và sự đồng thuận của hàng chục nghìn hộ dân.
Sợi lanh kể câu chuyện văn hóa của đồng bào Mông

Sợi lanh kể câu chuyện văn hóa của đồng bào Mông

Trải qua nhiều thế hệ, nghề dệt lanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Mông ở xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang. Từ cây lanh trên nương, qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mông, những sợi lanh được se, dệt, nhuộm, thêu thành những tấm vải mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Ngày nay, nghề truyền thống này tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ, đồng thời từng bước gắn với phát triển sản phẩm hàng hóa và du lịch, mở thêm sinh kế để những sợi lanh mộc mạc tiếp tục nối dài mạch nguồn văn hóa dân tộc Mông trên vùng Cao nguyên đá.
Nơi những người già vô gia cư tìm lại mái ấm

Nơi những người già vô gia cư tìm lại mái ấm

Giữa nhịp sống hối hả của TP Hồ Chí Minh, có một "xóm trọ" đặc biệt đang cưu mang những cụ ông, cụ bà không nơi nương tựa. Không chỉ là nơi có bữa cơm, chỗ ngủ miễn phí, Quán trọ Trăng Khuyết và xóm trọ "Sài Gòn Bao Dung"
Thêm hương vị cho Phở Hà Nội

Thêm hương vị cho Phở Hà Nội

Từ những gánh hàng rong len lỏi trên phố cổ Hà Nội hơn một thế kỷ trước đến danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hôm nay, phở đã đi một hành trình dài để trở thành một biểu tượng của ẩm thực Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế sáng tạo đang trở thành xu thế phát triển, câu chuyện của Phở Hà Nội không còn dừng lại ở một món ăn nổi tiếng hay một di sản cần bảo tồn, mà phở đang được tiếp cận theo cách mới và được nhìn nhận như một nguồn lực nội sinh, có thể tạo ra những giá trị mới cho phát triển kinh tế - xã hội.