Ông Trump cố tình lạnh nhạt với Trung Quốc?

Tân Tổng thống Mỹ đã phá vỡ truyền thống từ nhiều đời tiền nhiệm vốn chưa bao giờ bỏ qua việc chúc mừng đối tác Trung Quốc nhân dịp Tết truyền thống. Thái độ lạnh nhạt này nói lên điều gì?

Tổng thống Trump đã không có bất cứ liên lạc nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi nhậm chức.

Ông Shi Yinhong, trưởng Khoa Nghiên cứu Mỹ thuộc trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh (Trung Quốc) cho rằng ông Trump đã cố tình lạnh nhạt với nhà lãnh đạo Trung Quốc bằng việc gọi cho tất cả các nhà lãnh đạo quan trọng khác trên thế giới, ngoại trừ ông Tập. 

Ông Trump đã rất bận rộn gặp gỡ, gọi điện cho các nhà lãnh đạo thế giới ngay sau khi nhậm chức hôm 20/1, nhưng đường dây liên lạc giữa Phòng Bầu dục và Trung Nam Hải thì hoàn toàn im lặng.

Tân Tổng thống Mỹ đã không gửi đi bất cứ lời chúc mừng cá nhân nào tới người đồng cấp Tập Cận Bình hay tới công chúng Trung Quốc nhân dịp Tết nguyên đán, phá vỡ truyền thống đã được tôn trọng bởi nhiều người tiền nhiệm của ông.

Thay vào đó, chỉ có một tuyên bố vỏn vẹn 91 từ của quyền Ngoại trưởng Thomas Shannon trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tối giao thừa, thay mặt Tổng thống và người dân Mỹ chúc mừng Tết Nguyên Đán trên khắp thế giới chứ không chỉ riêng người Trung Quốc. Trong khi đó, hai mẹ con Ivanka Trump, con gái Tổng thống, đã dự buổi lễ mừng năm mới tổ chức tại đại sứ quán Trung Quốc vào ngày cuối năm. Cả hai đã xem những màn múa và biểu diễn âm nhạc truyền thống cùng với đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Đài Truyền hình quốc gia Trung Quốc sau đó đưa tin về sự xuất hiện của Ivanka trong bản tin vào giờ vàng.

Ivanka Trump dự lễ mừng năm mới tại đại sứ quán Trung Quốc ở Washington D.C.

Việc các nhà lãnh đạo Mỹ gửi lời chúc Tết tới những người đồng cấp Trung Quốc đã được khởi xướng từ năm 1976, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Gerald Ford.

Năm nay, sự thờ ơ của ông Trump đối ngược hoàn toàn với những gì mà người tiền nhiệm Barack Obama thể hiện vào các dịp lễ tương tự của người Trung Quốc. Ông Obama không chỉ gửi thông điệp chúc mừng vào tất cả các dịp Tết Nguyên đán kể từ năm 2010, mà còn quay những đoạn video chúc mừng trong 4 năm của nhiệm kỳ Tổng thống.


Sau lễ nhậm chức hôm 20/1, tân Tổng thống Trump đã nhanh chóng điện đàm với một loạt lãnh đạo các nước Australia, Canada, Nga, Nhật Bản, Đức, Pháp, Israel, Ấn Độ, Mexico, UAE, Saudi Arabia và Hàn Quốc. Ông cũng đã tiếp nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên, nữ Thủ tướng Anh Theresa May, chỉ một tuần sau khi chuyển vào Nhà Trắng.

Trong khi đó, lần liên hệ gần đây nhất được biết đến giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình chỉ là qua một tấm thiệp. Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Wall Street số ra ngày 13/1, Tổng thống Trump cho biết ông đã nhận được một thiệp mừng xinh xắn từ Chủ tịch Trung Quốc. Tấm thiệp được gửi đi sau khi giới chức Mỹ xác nhận hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đã điện đàm từ giữa tháng 11 năm ngoái, sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống.

“Sự cô lập của ông Trump đối với ông Tập cho thấy ông ta muốn chứng tỏ mình có ưu thế hơn trong phân bố quyền lực thế giới”, ông Shi nhận xét.

Chuyên gia Shi cũng tin rằng, thái độ lạnh nhạt này càng chứng tỏ sự bất ổn định trong mối quan hệ Trung – Mỹ sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống. Tuy vậy ông chờ đợi tân Tổng thống Mỹ sẽ sớm đề cập đến mối quan hệ với Trung Quốc sau khoảng thời gian ồn ào quanh lệnh cấm nhập cư mà ông mới ban hành.

Phan Long (Theo SCMP)
Ông Trump bực bội dập máy khi điện đàm với Thủ tướng Australia
Ông Trump bực bội dập máy khi điện đàm với Thủ tướng Australia

Tờ Washington Post mới đây đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột dập máy trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia hôm 28/1 vì căng thẳng liên quan tới thỏa thuận mà ông coi là “ngớ ngẩn” giữa chính phủ người tiền nhiệm Barack Obama và Canberra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN