Ông Trump đe dùng biện pháp quân sự, Iran dọa thử tên lửa trả đũa

Iran dọa trả đũa bằng các vụ thử tên lửa sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ biện pháp quân sự đối phó Iran.

Ông Ali Akbar Velayati (ảnh) dọa Iran sẽ tiếp tục thử tên lửa đạn đạo sau thông điệp cứng rắn của Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

NBC News dẫn lời cố vấn các vấn đề đối ngoại của lãnh đạo tối cao Iran Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, ông Ali Akbar Velayati cho biết, Iran sẽ tiếp tục thử tên lửa đạn đạo sau lời đe dọa từ chính quyền thiếu kinh nghiệm của Mỹ.

Nhà Trắng trước đó đã cáo buộc Tehran có hành động thách thức nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tên lửa đạn đạo, đồng thời phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran.

“Đây không phải là lần đầu tiên một người thiếu kinh nghiệm đe dọa Iran. Iran là nước mạnh nhất trong khu vực và có nhiều sức mạnh quân sự, kinh tế và chính trị... Mỹ nên cẩn trọng khi đưa ra những cảnh báo vô nghĩa với Iran”, ông Velayati nói.

“Iran sẽ tiếp tục thử nghiệm năng lực tên lửa đạn đạo và Iran sẽ không xin phép bất kỳ quốc gia nào trong vấn đề tự vệ”, ông nói thêm, không nêu đích danh bất kì quan chức cụ thể nào của Mỹ.

Theo ông Velayati, Iran không phá vỡ thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 hay nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ thỏa thuận này.

Ngày 29/1, Iran tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ một địa điểm gần tỉnh Semnan, cách thủ đô Tehran 225 km về phía Đông. Vụ thử được cho là thất bại khi tên lửa đạn đạo này đã phát nổ sau khi bay được hơn 1.000 km. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan sau đó cũng xác nhận nước này đã thử một tên lửa đạn đạo.

Ngày 2/2, trả lời câu hỏi liệu Mỹ có cân nhắc chọn
biện pháp quân sự sau vụ thử tên lửa của Iran hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “không có gì là không thể”.

Trước đó, ngày 1/2, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn cho biết Tehran đã lọt vào danh sát quan sát của Nhà Trắng. Xuất hiện bất ngờ tại cuộc họp báo của Nhà Trắng, ông Flynn dẫn thêm các ví dụ khác để minh họa cho nội dung ông gọi là “hành vi gây bất ổn ở Trung Đông” của Iran, bao gồm thông tin về các vụ tấn công của Iran nhằm vào các đồng minh của Mỹ được thực hiện thông qua các phần tử nổi dậy Houthi do Iran chống lưng ở Biển Đỏ.

Ngoài ra, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ ngày 1/2 cũng cho biết chính quyền đang xem xét nhiều phương án, bao gồm cấm vận kinh tế và lực lượng hỗ trợ có thể đối phó hành động của Iran trong khu vực.

Vũ Anh
Ông Trump không loại trừ biện pháp quân sự đối phó với Iran
Ông Trump không loại trừ biện pháp quân sự đối phó với Iran

Trong một tuyên bố, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không loại trừ biện pháp quân sự để đối phó với Iran sau vụ thử tên lửa mới đây của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN