Mỹ hỗ trợ đào tạo lực lượng đặc nhiệm cho Panama

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Mỹ, ngày 17/8, Mỹ và Panama đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, chống tội phạm rửa tiền và các hoạt động tài trợ khủng bố.

Chú thích ảnh
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien (trái) và Tổng thống Panama Laurentino Cortizo (phải) tại cuộc gặp ở Panama City ngày 17/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Theo đó, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien, người đang có chuyến thăm chính thức tại Panama, cho biết Chính phủ Mỹ sẽ tài trợ và hỗ trợ đào tạo lực lượng đặc nhiệm cho Panama để triệt phá các mạng lưới rửa tiền, trong đó có các băng nhóm tội phạm ma túy và tăng cường năng lực điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền và tham nhũng. Công tác đào tạo huấn luyện cho lực lượng của Panama sẽ do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đảm nhiệm.

Tuy nhiên, thời điểm FBI tiến hành đào tạo cũng như số tiền mà Chính phủ Mỹ tài trợ cho hoạt động đào tạo không được tiết lộ

Cũng nhân chuyến thăm này, Chính phủ Mỹ đã thông báo sẽ trao tặng cho phía Panama 50 máy trợ thở và 4 triệu USD để tăng cường năng lực y tế trong nỗ lực chống đại dịch COVID-19. 

Theo trang thống kê worldometers.info, tính sáng 18/8 (theo giờ Hà Nội), Panama đã ghi nhận tổng cộng 82.543 ca COVID-19, trong đó có 1.788 người tử vong.

Việt Hùng (TTXVN)
 FBI sẽ tham gia điều tra vụ nổ kinh hoàng ở Beirut
 FBI sẽ tham gia điều tra vụ nổ kinh hoàng ở Beirut

Ngày 13/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị David Hale cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) sẽ phối hợp với các nhà điều tra Liban và quốc tế trong cuộc điều tra vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Beirut hồi tuần trước làm ít nhất 172 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN