Thủ đô của Canada cân nhắc đổi tên đường mang tên Tổng thống Trump

Hội đồng thành phố Ottawa của Canada đang cân nhắc đổi tên một con đường mang tên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chú thích ảnh
Biển chỉ tên Đại lộ Trump ở Ottawa. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Mỹ, trong cuộc bỏ phiếu nhất trí ngày 26/8, Hội đồng thành phố Ottawa đã có bước đi đầu tiên hướng tới đổi tên Đại lộ Trump. Đây là tuyến đường dân cư ở khu Central Park của Ottawa, mang tên ông Trump trong khoảng 25 năm qua. Đây chỉ là một trong những địa danh trong khu vực được đặt theo các địa điểm ở thành phố New York.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước ngày càng căng thẳng và ông Trump liên tục công kích Canada, một số nghị viên Ottawa cho rằng tên đường này là không phù hợp và không muốn địa danh nào ở Ottawa mang tên ông Trump.

Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng thành phố Ottawa diễn ra chỉ một ngày trước khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu chính phủ Mỹ gọi hồ Ontario là hồ Mỹ. Đây là động thái tương tự khi ông đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ.

Nghị viên Hội đồng thành phố Ottawa, ông Tim Tierney, nói rằng những đề xuất tên mới bao gồm Đại lộ Obama, Đại lộ Ontario, Đại lộ Canada, Đại lộ Beaver, Đại lộ Vịnh Mexico, Đại lộ Canada Goose, Đại lộ Pelosi và thậm chí là Đại lộ Taco. Taco là một cách chơi chữ dựa trên cụm từ viết tắt “Trump Always Chickens Out” (Trump luôn rút lui vào phút chót). Một đề xuất khác là Đại lộ Rosie O’Donnell, nhằm nhắc tới nữ diễn viên hài vốn là người lâu nay đối đầu với ông Trump và đã chuyển đến Ireland sau khi ông Trump tái đắc cử.

Canada còn có nhiều địa danh khác mang tên ông Trump. Ví dụ như hồ Trump ở miền Bắc tỉnh Ontario, nơi một số người trên mạng xã hội đã đề xuất đổi tên. Tuy nhiên, theo ông Tierney, Đại lộ Trump là địa danh duy nhất thực sự được đặt theo tên Tổng thống Donald Trump.

Ông Tierney cho biết việc đổi tên đường sẽ không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Hơn một nửa số cư dân phải ủng hộ đổi tên, sau đó tên mới cũng phải trải qua quy trình lấy ý kiến cộng đồng. Toàn bộ quá trình này dự kiến sẽ chưa được tiến hành cho đến sau cuộc bầu cử chính quyền thành phố Ottawa, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cộng đồng Ottawa tìm cách đổi tên Đại lộ Trump. Năm 2021, 62 hộ dân trên tuyến đường này được hỏi liệu họ có muốn đổi tên đường hay không. Kết quả, 21 hộ bỏ phiếu đồng ý, 21 hộ phản đối và 20 hộ không bỏ phiếu.

Theo ông Tierney, những người phản đối không nhất thiết là những người ủng hộ ông Trump. Một số người đơn giản chỉ không muốn phải gặp những phiền toái do việc thay đổi địa chỉ gây ra.

Mặc dù vấn đề tưởng như đã khép lại sau cuộc bỏ phiếu năm 2021, nhưng tranh cãi xung quanh việc ông Trump đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ đã đưa vấn đề này trở lại tâm điểm.

Tuy nhiên, ông Tierney cảnh báo không nên để cuộc tranh cãi về tên gọi lấn át những căng thẳng lớn hơn nhiều giữa hai nước. Ông nói: “Chuyện tên gọi, chúng ta có thể để dành cho một ngày nào đó trong tương lai. Hiện tại, tôi cho rằng trọng tâm của chúng ta phải là thương mại và thuế quan, bởi vấn đề đổi tên chẳng qua chỉ gây phân tâm. Chúng ta thấy Tổng thống Mỹ làm điều tương tự và điều đó đã quá mệt mỏi. Hãy chấm dứt trò chơi đổi tên ngớ ngẩn và quay trở lại bàn đàm phán”.

Chú thích ảnh
Hồ Ontario ở Toronto, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 27/8 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario (một trong Ngũ Đại Hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada) thành hồ Mỹ trong hệ thống tên địa lý của chính phủ Mỹ. Ông Trump tuyên bố quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Phát biểu tại Phòng Bầu dục trước khi ký sắc lệnh, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã hoàn tất các thủ tục, giấy tờ cần thiết và thông báo cho những bên liên quan. Ông khẳng định tên mới đã chính thức được áp dụng tại Mỹ.

Theo sắc lệnh 14420, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, phối hợp với Ủy ban Tên Địa lý Mỹ, được chỉ đạo trong vòng 30 ngày cập nhật Hệ thống Thông tin Tên Địa lý (GNIS), đồng thời điều chỉnh tên hồ trên các bản đồ, tài liệu, hợp đồng và các văn bản liên quan của Chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Trump không có nghĩa Canada hoặc các cơ quan quốc tế buộc phải sử dụng tên mới hồ Mỹ. Hồ Ontario là vùng nước chung giữa hai nước và việc đổi tên của Mỹ chủ yếu có hiệu lực đối với hoạt động sử dụng tên địa lý của chính phủ Mỹ.

Sắc lệnh của Nhà Trắng lập luận rằng hồ Ontario có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử, thương mại, giao thông, quốc phòng và nền kinh tế Mỹ. Văn kiện cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong bảo vệ hệ thống Ngũ Đại Hồ, trong đó lực lượng Tuần duyên Mỹ cung cấp phần lớn tàu phá băng phục vụ hoạt động hàng hải tại khu vực.

Giới chức Canada trước đó đã bác bỏ ý tưởng đổi tên, cho rằng người Canada vẫn sẽ tiếp tục gọi vùng nước này là hồ Ontario.

Theo giới quan sát, việc đổi tên hồ Ontario mang tính tượng trưng và chính trị nhiều hơn là thay đổi thực tế đối với hoạt động quản lý hồ, đồng thời phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ Mỹ - Canada sau khi đàm phán thương mại thất bại.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Trump ký lệnh đổi tên hồ Ontario thành 'Hồ Mỹ'
Tổng thống Trump ký lệnh đổi tên hồ Ontario thành 'Hồ Mỹ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong Ngũ Đại Hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành “Lake America” (Hồ Mỹ) trong hệ thống tên địa lý của Chính phủ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN